Vụ ô tô khách tông xe container làm một công an tử vong: Tài xế khai do không chú ý quan sát

Hoàng An |

Tài xế Hậu khai nhận, do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn. Qua kiểm tra nhanh, anh này không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Liên quan đến vụ tai ô tô 16 chỗ chở khách tông vào đuôi xe container trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người thương vong, ngày 6/3 Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đã tạm giữ Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) - là tài xế xe khách.

Bước đầu, tài xế Hậu khai nhận, do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn. Qua kiểm tra nhanh, Hậu không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Vụ ô tô khách tông xe container làm một công an tử vong: Tài xế khai do không chú ý quan sát - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 17h27 ngày 5/3, ô tô khách loại 16 chỗ biển số 36B-027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu điều khiển, trên xe chở 5 người lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều Hà Nội đi Ninh Bình.

Khi đến Km244 +700, thuộc địa phận huyện Ý Yên (Nam Định) phương tiện này tông vào đuôi xe container (chưa xác định biển số) lưu thông cùng chiều phía trước.

Theo Đội CSGT số 7, hậu quả vụ tai nạn khiến người người đàn ông tên Lê Thành V. (chưa xác định được quê quán) chết tại chỗ. 

Anh Nguyễn Xuân M. (41 tuổi, cán bộ K02, công tác tại Bộ Công an) bị thương nặng, tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định còn có hai trường hợp khác bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Trong đó, có một người gãy bị chân.

Về phía chiếc xe container, sau va chạm, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường mà không dừng lại phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết hậu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại