Vụ nữ sinh giao gà: Kẻ chủ mưu muốn chiếm đoạt tài sản, sao tài sản lại bỏ nơi hoang vắng?

T.Tú |

Luật sư Thành khi trao đổi với Đất Việt có nêu ra vấn đề, kẻ chủ mưu có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng tài sản lại bị bỏ ở nơi hoang vắng.

Vì Văn Toán (SN 1981, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), bị can thứ 9 bị khởi tố trong vụ nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), được xác định là kẻ có vai trò chủ mưu trong vụ án. Tên này đã tổ chức bắt cóc nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Bảo vệ pháp luật, một số đối tượng cùng khai được bị can Vì Văn Toán thuê 10 triệu đồng để bắt cóc nạn nhân Cao Thị Mỹ D. Tên này bị bắt với hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến tội danh của Vì Văn Toán, luật sư Trần Văn Thành nhận định với báo Đất Việt, từ diễn biến và lời khai của các đối tượng cho thấy còn nhiều điều chưa sáng tỏ.

"Kẻ chủ mưu có hành vi bắt cóc, chiếm đoạt tài sản nhưng các đối tượng liên quan sau khi thực hiện hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại nạn nhân lại không lấy tài sản mà đem đi bỏ lại tại những nơi hoang vắng", nguồn trên dẫn lời luật sư Thành.

Theo luật sư Thành, tội danh của bị can được cơ quan chức năng xác định dựa trên những hành vi phạm tội, như vậy cơ quan điều tra có căn cứ đối tượng Vì Văn Toán bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Song ông cũng nêu ra giả thiết "có thể vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa được công bố hết tội danh".

Một giả thiết khác cũng được luật sư Thành đưa ra, đó là ban đầu Toán thuê nhóm Công bắt cóc D. hòng chiếm đoạt tài sản, nhưng sau đó nhóm đối tượng có dùng ma túy nên cưỡng hiếp, giết D. Cuối cùng, chúng hoảng sợ tìm cách đánh lạc hướng công an mà không thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản như ban đầu.

Trong diễn biến vụ án, tài sản của nạn nhân đều không bị chúng tẩu tán lấy tiền. Chiếc xe máy được Vương Văn Hùng đem bỏ cách hiện trường khoảng 20km, 13 con gà thì Hùng chở về nhà người thân của mình nói là gà ngon, mua biếu họ ăn Tết. Điện thoại của nữ sinh cũng không bị mất.

Hôm 2/4, ghi nhận của Pháp luật TP.HCM cho hay, tại cơ quan điều tra, Vì Văn Toán rất ngoan cố, chưa khai nhận hành vi phạm tội.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trước đó khẳng định với Thanh niên, dù Toán không chịu khai báo, thừa nhận, nhưng căn cứ lời khai của các bị can khác, cùng những tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định vai trò chủ mưu của đối tượng này.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, báo Người đưa tin dẫn nguồn tin riêng, nhắc tới thời gian nạn nhân Cao Thị Mỹ D. bị giam giữ ở nhà của vợ chồng Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Bùi Thị Kim Thu.

Theo đó, khi Công và đồng bọn giam giữ D. ở nhà thì Bùi Thị Kim Thu biết sự việc. Qua lời khai của các đối tượng thì chính Thu sau đó là người đã bón cơm cho nạn nhân D. ăn, chứ không phải để nữ sinh bị đói trong mấy ngày bị giam giữ mà thông tin trên mạng xã hội đăng tải.

Cũng theo nguồn trên, khi phát hiện thi thể nữ sinh D. vào sáng mùng 3 Tết, thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong dạ dày của nạn nhân còn thức ăn chưa tiêu hóa hết. 

Tổng cộng có 9 bị can bị khởi tố bắt giam tới thời điểm này. Vợ Toán là Vì Thị Thu mới bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy và cơ quan chức năng khẳng định chưa đủ căn cứ nói Thu có liên quan vụ án sát hại Cao Thị Mỹ D. Vì Thị Thu là người bán ma túy cho Bùi Văn Công cùng đồng bọn.

Ở giai đoạn đầu của vụ án, Bùi Văn Công được xác định là kẻ chủ mưu. Công khi đó khai đã lên kế hoạch cùng Vương Văn Hùng đi cướp tài sản và nhắm vào "con mồi" là nữ sinh D. Như vậy, kẻ chủ mưu của vụ án đã được xác định lại là Vì Văn Toán chứ không phải Bùi Văn Công.

Được biết, Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng quen biết nhau trong trại giam, ra tù vẫn là "bạn nghiện" của nhau. Công, Vương Văn Hùng cùng những bị can khác của vụ án hay mua ma túy của vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại