Vụ nổ ở công an phường làm 1 người bị thương: Đang truy bắt 2 nghi can

Minh Toàn |

Trước thời điểm xảy ra vụ nổ ở công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) có 2 người ăn mặc kín ném ba lô vào chiếc xe máy đang dựng trong trụ sở đơn vị này.

Ngày 21/6, nguồn tin từ Công an an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét 2 nghi can có liên quan đến vụ nổ ở trước công an phường 12, quận Tân Bình khiến nữ công an bị thương vào chiều 20/6.

Vụ nổ ở công an phường làm 1 người bị thương: Đang truy bắt 2 nghi can - Ảnh 1.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.T

Nguồn tin cho biết, qua công tác lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 2 nghi can đã ném ba lô vào khu vực trụ sở công an phường 12 trước khi vụ nổ xảy ra.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 20/6, có 2 người lưu thông trên xe máy màu đen mang BKS: 69R1-275.84 trên đường Trường Chinh, hướng từ quận Tân Bình về quận Tân Phú. Cả 2 người mặc quần jeans, mang giày thể thao màu đen, mặc áo khoác đen dài tay và áo khoác màu xám.

Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen.

Vụ nổ ở công an phường làm 1 người bị thương: Đang truy bắt 2 nghi can - Ảnh 2.

Nhiều lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: M.T

Khi cả 2 lưu thông tới gần khu vực trụ sở công an phường 12 thì ném balo vào chiếc xe máy. Sau đó, 2 tiếng nổ lớn phát ra khiến nữ công an bị thương. Công an đang tiến hành truy bắt 2 người nói trên.

Như đã thông tin, khoảng 14h10 ngày 20/5, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM nên chạy qua. Khi vừa tới nơi, mọi người phát hiện 1 nữ chiến sĩ công an bị thương nên đã cùng lực lượng đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, trụ sở công an bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé. Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại