Vụ nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng sàm sỡ bé gái: "Không vi phạm tố tụng nhưng khởi tố chậm"

Quốc Chiến |

Nhiều chuyên gia luật đánh giá việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh không vi phạm tố tụng về thời hạn điều tra nhưng "quá chậm" khi có chứng cứ khá rõ ràng.

Chiều 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng, nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Ông Linh được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) cho rằng cơ quan điều tra có quyết định trong thời hạn điều tra nhưng việc khởi tố này quá chậm. Luật sư cho rằng đoạn phim chứng cứ do máy quay an ninh đã quá rõ ràng, cơ quan điều tra cần khởi tố trước để giảm áp lực dư luận.

"Cơ quan điều tra không vi phạm tố tụng nhưng khởi tố chậm trong khi chứng cứ rất rõ. Với những sự vụ gây bức xúc dư luận, có tính nghiêm trọng khi nạn nhân là trẻ em thì cần phải làm nhanh để đảm bảo việc thực thi pháp luật", luật sư Nữ nói.

Cũng cùng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Kiều Hưng bày tỏ quan điểm: "Vụ việc này ảnh hưởng tới trật tự xã hội, dư luận rất quan tâm và niềm tin của người vào pháp luật. 

Đáng lẽ ra phải khởi tố kịp thời, có thể chưa khởi tố bị can nhưng nên khởi tố vụ án, khởi tố vụ án để làm căn cứ để điều tra, củng cố chứng cứ".

Về phía tội danh, luật sư Hưng cho rằng việc khởi tố này là hoàn toàn chính xác. Việc áp dụng khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm hay 3-7 năm tù là phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, chứng cứ liên quan.

Nhận định về khung hình phạt, luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng ông Linh có thể rơi vào điểm b, khoản 2, điều 146 BLHS về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

"Việc xử lý sẽ được cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định pháp luật phù hợp với các tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án", luật sư Luân nói. Ông cho rằng cơ quan chức năng cần giải quyết nhanh các vụ án liên quan trẻ em, đặc biệt là tội dâm ô để đảm bảo tính răn đe, bảo vệ cho quyền lợi của trẻ em.

Điều 146 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

"1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại