Vụ người phụ nữ không mặc quần chết ở vườn hoa: Bác tin đồn bắt 2 thợ xây

Hoàng An |

Cảnh sát cho hay, họ vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án, còn tin đồn bắt hai nam thợ xây liên quan đến cái chết của nạn nhân là không đúng.

Ngày 12/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội vẫn đang phối hợp với Công an quận Hà Đông xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong của chị Trần Thị L. (30 tuổi) trú tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa.

Sáng sớm 8/1, nhiều người dân đi tập thể dục ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) tá hỏa phát hiện một thi thể không mặc quần, nằm bên đường dạo bộ dưới bụi tre nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Một ngày sau khi vụ án xảy ra, mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng lực lượng chức năng đã bắt giữ hai người đàn ông làm nghề thợ xây ở khu vực Bình Đà (huyện Thanh Oai).

Vụ người phụ nữ không mặc quần chết ở vườn hoa: Bác tin đồn bắt 2 thợ xây - Ảnh 2.

Nạn nhân chết ở vườn hoa.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên tối 12/1, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã bác bỏ thông tin và cho rằng tin đồn không đúng sự thật.

"Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ án, chưa có chuyện bắt hai người thợ xây nào", lãnh đạo Công an quận Hà Đông nói.

Kể về nạn nhân, một nữ lao công làm việc tại vườn hoa Tượng đài Nguyễn Trãi cho biết, khoảng một tháng trở lại đây bà thường thấy chị L. xuất hiện ở khu vực vào lúc chập tối và ở đến khuya.

Buổi chiều trước đêm xảy ra chuyện, thấy trời rét và mưa, bà thấy L. đứng chịu ướt nên cho mượn chiếc ô che tạm. Sớm hôm sau quay lại vườn hoa làm việc thì bà thấy L. đã tử vong ở tư thế nằm sấp, cơ thể nhiều vết bầm dập.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Công (nơi L. sinh sống), gia cảnh nạn nhân rất khó khăn vì bố mẹ đều không còn, bản thân L. đang mắc bệnh xã hội giai đoạn cuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại