Vụ mẹ ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mất 7000đ: “Có dấu hiệu phạm tội bức tử”

Hoàng Hải |

Hiện tình trạng sức khoẻ của cháu D. đã ổn định nhưng rất khó có thể tiên lượng được điều gì, các bác sỹ phải theo dõi trên 20 ngày mới dám khẳng định.

Cháu bé đã âm tính với thuốc diệt cỏ

Liên quan đến vụ cháu Trần Quang D. (16 tuổi, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị mẹ ép, ngày 22/9 trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, trung tâm có tiếp nhận bệnh nhân uống thuốc cỏ, được chuyển xuống từ BV Đa khoa tỉnh Lào Cai. 

Tại đây, cháu D. tỉnh táo, được cho lọc máu 2 lần, qua xét nghiệm cho thấy cháu âm tính với thuốc diệt cỏ, sau đó trung tâm đã chuyển cháu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với PV vào chiều 22/9, một vị lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lào Cai (nơi cháu D. đang điều trị) cho biết, hiện sức khỏe cháu D. ổn định, tiếp xúc tốt và nói chuyện được với mọi người. 

Sau khi nhập viện, cháu D. cho biết, cháu có uống một ngụm thuốc diệt cỏ. Hiện phần lưỡi của cháu bé có bị loét nhưng không nhiều.

Bệnh viện đang tích cực điều trị cho cháu D.. Tuy nhiên, hiện rất khó để tiên lượng về tình trạng sức khoẻ của cháu, mà cần phải theo dõi trên 20 ngày mới dám khẳng định.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, thông thường, người bệnh uống thuốc diệt cỏ thì có lọc máu hay không cũng rất nguy hiểm bởi khi thuốc đã ngấm vào máu và có ác tính với phế nang thì thuốc sẽ dồn và tụ lại ở đó khiến bệnh nhân tử vong vào ngày thứ 20 thậm chí 1 tháng sau khi uống thuốc. Lúc này, phổi của bệnh nhân bị xơ mặc dù bệnh nhân vẫn tỉnh táo.

Vụ mẹ ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mất 7000đ: “Có dấu hiệu phạm tội bức tử” - Ảnh 1.

Sợi dây thừng L. ép con treo cổ tự tử.

Đa số các trường hợp uống thuốc diệt cỏ trên 10ml thì bệnh nhân tử vong. Hy vọng với trường hợp của cháu bé sẽ uống ít hơn số đó thì cơ hội sống sẽ cao hơn. 

LS: Ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử là rất tàn ác

Đối với hành vi ép hai con trai dùng dây thừng treo lên xà nhà thắt cổ, chui vào bao tải nhảy xuống ao và uống thuốc diệt cỏ tự tử của Nguyễn Thị L. (SN 1983, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - mẹ cháu Trần Quang D.) PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh. 

Luật sư Thơm cho biết, hành vi bạo hành, ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử là rất tàn ác và vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam. 

Đồng thời hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh để làm gương cho những người mẹ khác. 

"Cho dù nếu con cái của mình có làm việc gì sai đi chăng nữa cũng không được ép con phải chết như thế. 

Việc người mẹ này ép con uống thuốc diệt cỏ, một loại thuốc độc rất nguy hiểm đã có dấu hiệu phạm tội bức tử. 

Tội phạm và hình phạt được qui định tại Điều 100 Bộ luật hình sự 1999", Luật sư Thơm nói.

Như đã thông tin, vào ngày 18/9, Nguyễn Thị L., sau khi đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa đầy 1 tuổi) về còn thừa 7.000 đồng nên đã mang đi cất.

Đến chiều cùng ngày, L. không tìm thấy số tiền đó đâu nên đã tra hỏi 2 con trai là Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi).

Trong lúc tra số tiền bị mất, L. đã bắt hai con lấy dây thừng treo cổ tự tử rồi bắt chui vào bao nhảy xuống ao. 

Không chỉ thế, L. còn bắt con cởi quần chạy sang nhà người thân bên cạnh và uống thuốc cỏ tự tử. Do bị đánh nên cháu D. đã cầm chai thuốc diệt cỏ để uống. Thấy con uống thuốc, L. đã đưa con đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để rửa ruột.

Tội bức tử được quy định tại Điều 100 BLHS như sau:

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

Bức tử là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, làm người đó tự sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại