Vũ khí tối thượng sẽ khiến Việt Nam thua thảm của chủ nhà Bahrain

Đoàn Dự |

Ghi 7 bàn, thủng lưới 6 sau 3 trận, chủ nhà U19 Bahrain có không ít thế mạnh mà cũng tồn tại đủ hớ hênh. Thế nhưng, ở đội bóng này có một thứ vũ khí rất kỵ với U19 Việt Nam.

Với vị trí nhì bảng B, U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Bahrain, chủ nhà của VCK U19 châu Á tại Tứ kết. Nhiều người nhận định rằng đây là trận đấu còn nhẹ nhàng hơn của U19 Iraq, nhất bảng B sẽ phải gặp U19 Saudi Arabia.

Điều này chẳng phải không có cơ sở. Sau 3 trận ở vòng bảng, U19 Bahrain thể hiện mình chưa phải đội bóng thật sự đáng sợ và toàn diện. Tập thể này thắng U19 Saudi Arabia 3-2 ở trận đầu, thua U19 Hàn Quốc 1-2 ở trận tiếp theo và cuối cùng lại thắng nhọc U19 Thái Lan 3-2.

Hàng công của Bahrain khá ổn, nhưng hàng thủ thì dở tệ, với nhiều sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Song có 1 điểm mà U19 Việt Nam phải đặc biệt lưu ý khi đối đầu U19 Bahrain.

Đấy là tình huống đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 49, trận đầu gặp U19 Saudi Arabia. Cầu thủ đội chủ nhà đã giả vờ ngã trong vùng cấm địa, ngay trước mắt trọng tài và mang về một tình huống penalty.

U19 Bahrain 3-2 U19 Saudi Arabia

Cũng ở trận gặp gặp U19 Saudi Arabia, U19 Bahrain bị cân bằng tỷ số hòa 2-2 vì chịu 11m. Tuy nhiên, đó là tình huống phạm lỗi quá rõ của cầu thủ chủ nhà ngay trước mắt trọng tài nên khó lòng bỏ qua được.

Chẳng ai biết chính xác trong tình huống này, Vua áo đen đã bị qua mặt, hay có ý cho U19 Bahrain ưu thế trước địch thủ mạnh nhất bảng A? Dù là theo nghĩa nào thì nó cũng cho thấy sự đáng sợ của đội chủ nhà.

Cách đây ít hôm, chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ sự lo lắng về trọng tài, tiểu xảo của U19 UAE. Lo lắng này sẽ không thừa khi địch thủ sắp tới còn là chủ nhà, chứ không chỉ nằm chung ở khu vực Trung Đông.

"Đá với UAE, chúng tôi đã dự liệu khả năng U19 Việt Nam phải đối đầu với 12 cầu thủ. Thực tế thì vấn đề trọng tài, tiểu xảo và độ quái của các cầu thủ Trung Đông đều đã phô bày".

Vũ khí tối thượng sẽ khiến Việt Nam thua thảm của chủ nhà Bahrain - Ảnh 3.

Hàng công của chủ nhà khá mạnh lại còn biết chơi tiểu xảo.

U19 Việt Nam đã vượt qua bảng B chủ yếu nhờ khả năng phòng ngự kết hợp phản công và tận dụng tốt cơ hội. Chơi quyết liệt khắp sân và đặc biệt trước khung thành, U19 Việt Nam đã khiến nhiều địch thủ chùn chân và chấp nhận chia điểm hoặc thất bại.

Nhưng lối chơi ấy cũng rất sợ một địch thủ biết dùng tiểu xảo, ăn vạ và có thể được trọng tài "chống lưng". Hoặc nếu không thua, U19 Việt Nam cũng có thể mất người vì thẻ đỏ hoặc tích lũy đủ 2 thẻ vàng.

Đấy thật sự là một mối lo rất đáng để HLV Hoàng Anh Tuấn vắt trán suy nghĩ cách hóa giải và cầu mong thêm ở may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại