Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO?

QS |

Liệu những khí tài quân sự hiện đại của Nga có sánh ngang với những vũ khí tốt nhất mà liên minh phương Tây hiện có?

Theo Business Insider, 2016 là năm mà Nga đã thực hiện được những điều không tưởng và lần đầu tiên cắt giảm ngân sách quốc phòng sau nhiều thập kỷ.

Một nửa các khoản thu của chính phủ Nga đến từ ngành xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Nền kinh tế của Nga đã hứng chịu một đòn giáng mạnh khi giá dầu thô sụt giảm trong năm 2014. Chi tiêu quốc phòng của nước này đã giảm 5,6% trong năm 2016, từ 51,5 tỷ USD năm ngoái xuống còn 49,2 tỷ USD.

Mặc dù vậy, chi tiêu quốc phòng của Nga vẫn tiếp tục bỏ xa nhiều nước trong khối NATO. Hiện nước này dành 5,4% GDP hàng năm cho quốc phòng, trong khi đó, quốc gia NATO bám sát nhất là Mỹ cũng chỉ dành ra 3,3% GDP.

Tuy nhiên, liệu những khí tài quân sự hiện đại của Nga có sánh ngang với những vũ khí tốt nhất mà liên minh phương Tây hiện có?

Dưới đây là so sánh của Business Insider:

1. Xe tăng

Xe tăng mới Armata của Nga là một trong những mẫu xe tăng tiên tiến nhất thế giới, với pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn 10 phát/phút.

Armata đã ra mắt trong lễ duyệt binh Chiến thắng tại Moscow năm 2015 và bước vào sản xuất hàng loạt trong năm nay. Hơn 2.000 chiếc sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga trong năm 2020.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 1.

Không phải tất cả các khí tài tiên tiến nhất của NATO đều thuộc về Mỹ, mặc dù vũ khí Mỹ chiếm phần lớn trong số này. Xe tăng chiến đấu Leopard 2A7 mới được Đức đưa vào biên chế gần đây có lẽ là mẫu xe tăng đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 2.

2. Pháo

2S35 Koalitsiya-SV là hệ thống pháo tự hành mới ra mắt của Nga và cũng được giới thiệu trong lễ duyệt binh Chiến thắng. Koalitsiya-SV trang bị pháo 152mm, với tầm bắn 70km, tốc độ bắn 16 phát/phút.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 3.

Hệ thống pháo M109A6 Paladin của Mỹ là một trong những vũ khí ngang ngửa của NATO, với pháo 155mm tương tự như Koalitsiya-SV và kíp vận hành 6 người.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 4.

3. Súng trường

Súng trường mới AK-12 do tập đoàn Kalashnikov đang trở thành vũ khí tiêu chuẩn trong khắp quân đội Nga, dần dần thay thế các mẫu súng trước đây. AK-12 sử dụng đạn 5,54mm và có thể được chuyển đổi để sử dụng đạn 7.62mm, tương tự như các thiết kế trước đây của Kalashnikov.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 5.

Các phiên bản súng trường M16, sử dụng đạn 5,56mm NATO, là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Mỹ từ năm 1969. Phiên bản M16A4 (hình bên dưới) được trang bị cho Thủy quân lục chiến Mỹ.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 6.

4. Máy bay chiến đấu

Sukhoi Su-35 là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga. Sau các cuộc thử nghiệm bay 5 năm trước, các máy bay Su-35 đã lần đầu tiên được triển khai trong tháng 1 năm nay. Chúng đã tham gia vào chiến dịch ném bom khủng bố của Nga tại Syria.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 7.

Trong khi đó, F-35 là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ năm mới nhất và được trang bị cho nhiều bộ phận của quân đội Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, F-35 chậm chạp hơn Su-35 và có tầm bắn ngắn hơn.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 8.

5. Tàu sân bay

Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga, có thể mang tới 52 máy bay và dài 305m. Tuy nhiên, con tàu này đã rất lỗi thời.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 9.

Về tàu sân bay, Mỹ và NATO rõ ràng chiếm ưu thế hơn. USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hàng đầu thế giới, có thể mang tới 75 máy bay.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 10.

6. Trực thăng

Trực thăng AH-64 Apache (do Mỹ sản xuất) là trực thăng tấn công hàng đầu của NATO. Nó có tầm hoạt động 300 hải lý và được trang bị tên lửa Hellfire.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 11.

Trực thăng tấn công Mi-28 Havoc của Nga trang bị pháo 30mm và có thể mang 4 tên lửa chống tăng.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 12.

7. Máy bay ném bom

Các máy bay Tu-160M (được xem là phiên bản "made in Russia" của B-1 Mỹ) đang trải qua chương trình hiện đại hóa, trong đó chúng được nâng cấp với các hệ thống điện tử hàng không và vũ khí mới nhất. Loại máy bay này còn có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 13.

B-1 Lancer là một trong những máy bay có thâm niên hoạt động lâu nhất của Không quân Mỹ. Nó có tầm hoạt động 11.999km, ngắn hơn Tu-160.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 14.

8. Tên lửa đất-đối-không

Tên lửa S-300 của Nga đã có từ thời Liên Xô, được triển khai từ cuối những năm 1970 nhưng vẫn còn hoạt động cho tới ngày nay. Đây là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 150km.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 15.

Tổ hợp tên lửa MIM-104 Patriot cũng có thâm niên hoạt động tương tự như S-300 và vẫn được quân đội Mỹ sử dụng, song nó có tầm bắn ngắn hơn S-300.

Vũ khí tối tân nhất của Nga có sánh ngang vũ khí NATO? - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại