*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ muốn chế tạo tên lửa không đối không tầm xa nhằm áp đảo các lực lượng không quân khác trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Berlin và Kiev đã ký thỏa thuận sản xuất vũ khí tầm xa, ngầm khẳng định Đức đầu tư trực tiếp vào sản xuất vũ khí của Ukraine.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố phương Tây không còn áp đặt bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn đối với vũ khí tầm xa của Ukraine.
Estonia muốn mua vũ khí do Ukraine sản xuất, đặc biệt là vũ khí tầm xa sau màn thể hiện ấn tượng trên chiến trường.
Những vũ khí tầm xa mà Washington đang sở hữu đều có uy lực lớn nhưng không phải bất kỳ loại nào cũng được Mỹ chấp nhận viện trợ cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận dùng ATACMS không giải quyết được một trong những vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine phải đối mặt. Đó là bom lượn của Nga.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã loại trừ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa có độ chính xác cao cho Ukraine trong thời điểm hiện tại.
Các quan chức Ukraine đang chuẩn bị danh sách những mục tiêu mà họ tin rằng, các lực lượng vũ trang nước này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa, theo Politico.
Là một loại vũ khí cung tiễn cơ giới có xuất xứ từ Trung Quốc, loại "súng máy" này được xem là vũ khí đỉnh cao thời cổ đại vì nhiều lý do.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào các kho tên lửa của Ukraine.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Ukraine hầu hết đều cần hỏa lực tầm xa mà Mỹ đang hỗ trợ.
Hiện Nga có hỏa lực quân sự mạnh hơn Ukraine, cả trên bộ, trên không và trên biển.