Vũ khí đáng sợ nhất của Việt Nam trên đường đoạt chức vô địch AFF Cup 2018

Tiểu Mã |

Theo tờ báo châu Á thì “tài sản” lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là hàng phòng ngự không thể xuyên thủng và đây là thách thức thực sự cho bất kỳ đối thủ nào ở AFF Cup.

Với việc thắng trắng Campuchia 3-0, tuyển Việt Nam xác lập kỷ lục khi giữ sạch lưới ở vòng bảng tại hai kỳ AFF Cup. Ở giải đấu năm nay, Việt Nam là đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Sau khi kết thúc "màn khởi động" ở vòng bảng một cách hoàn hảo, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được tờ báo FOX Sports Asia đánh giá rất cao thông qua bài viết với nhan đề: "Tài sản lớn nhất của Việt Nam là hàng phòng ngự không thể xuyên thủng của họ".

"Các chiến binh Angkor (tuyển Campuchia) không thể làm gì hơn ngoài việc hạn chế khả năng sát thương của Những chú rồng vàng (tuyển Việt Nam).

Về tổng thể, Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng sau trận hòa 0-0 trước Myanmar, trận đấu mà họ từng bộc lộ một số vấn đề ở khâu dứt điểm.

Hàng tấn công của Việt Nam có thể vẫn chưa thực sự hoàn hảo sau 4 trận đấu ở vòng bảng, nhưng điều đáng chú ý nhất và cũng là lời cảnh báo đặc biệt cho các đối thủ lọt vào bán kết, đó chính là hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc của Việt Nam. Bởi thực tế, qua 4 trận, họ là đội duy nhất giữ sạch lưới.

Vũ khí đáng sợ nhất của Việt Nam trên đường đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Theo FOX Sports Asia thì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự mới chính là điểm mạnh nhất của Việt Nam.

Việt Nam tỏ ra quá khác biệt so với các đội tuyển còn lại ở bảng A nhờ khả năng phòng thủ không thể bị xuyên phá, với chốt chặn Đặng Văn Lâm trong khung gỗ. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở khả năng phối hợp và xử lý cực kỳ tự tin của các hậu vệ trước sức tấn công từ phía đối thủ.

Hệ thống phòng ngự của Việt Nam giống như một tảng đá vững chắc, là điểm tựa cho các ngôi sao còn lại trên hàng công của "Rồng vàng". Chính sự vững chắc ở hàng phòng ngự đã tạo điều kiện thuận lợi và trở thành chất xúc tác cho các đòn tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Bộ ba Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh giống như một pháo đài di động vậy. Đây là những nhân tố tạo nên hệ thống phòng thủ đáng tin cậy cho HLV Park Hang-seo. Họ đã cùng trải qua ít nhất 360 phút giữ sạch lưới, một thành tích rất ấn tượng.

Bây giờ, với những ứng viên vào bán kết ở bảng B, bất cứ là đội tuyển nào đi chăng nữa thì họ sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn, đó là giải quyết bài toàn làm thế nào để mở chiếc chìa khóa và phá vỡ hàng phòng ngự vững chãi nhất ở AFF Cup 2018".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 3-0 Campuchia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại