Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Họ muốn ra để gặp mặt bạn bè

Tân Tiến |

Một lãnh đạo trung tâm cai nghiện chia sẻ: "Họ tối ngày muốn ra để gặp mặt bạn bè theo phong trào thôi, chứ không suy nghĩ gì về việc trốn trại đâu".

Ngày 20.10, một lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là cơ sở cai nghiện, đóng ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cho biết lực lượng bảo vệ của cơ sở này vẫn đang kết hợp với công an các xã, huyện trên địa bàn để truy tìm 6 học viên còn lại. Đồng thời gửi quyết định truy tìm về địa phương nơi các học viên cư trú để họ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo đại diện cơ sở cai nghiện, 9 học viên bỏ trốn đêm 17.10 đều đã có quyết định và vào cai nghiện được hơn 3 tháng nay. "Họ thì tối ngày muốn ra để gặp bạn bè theo phong trào của nó thôi, chứ cũng không có nghĩ gì đến việc trốn trại", một lãnh đạo trung tâm cai nghiện chia sẻ.

Về công tác tìm kiếm, vị đại diện cơ sở cai nghiện nói: "Cái khó là không biết học viên có về địa phương hay không. Các học viên này đều là đối tượng nghiện hút, mới ra thì chắc cũng chưa kịp nghiện lại".

Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Họ muốn ra để gặp mặt bạn bè - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai

Đề cập đến nguyên nhân và khó khăn của cơ sở cai nghiện khi liên tiếp để xảy ra tình trạng học viên trốn trại, vị đại diện này nói: "Khó khăn thì có rồi, đơn vị cũng đã báo cáo và lãnh đạo Sở, UBND tỉnh họ cũng đã biết rồi. Giờ chúng tôi còn chờ chỉ đạo của cấp trên thôi. Việc học viên liên tiếp trốn trại, tôi làm giám đốc cơ sở cũng cảm thấy xấu hổ".

Khi phóng viên đề nghị được tới tìm hiểu và ghi nhận thực tế tại cơ sở thì vị này từ chối và yêu cầu liên hệ lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến.

Trước lo lắng về tình trạng học viên cai nghiện liên tiếp bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai, phóng viên đã liên hệ làm việc với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu phương án giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại