Vụ học sinh khiêng bàn ghế: Phát tán clip vì bị ngăn quay phim

Bảo Ngọc |

Ban giám hiệu trường tiểu học Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) và vị phụ huynh tung clip học sinh khiêng bàn ghế lên mạng đã có cuộc gặp mặt nhằm giải quyết vụ việc.

Quay clip cho vui?

Sáng 30/8, Ban giám hiệu trường Tiểu học Phước Đồng (TP, Nha Trang, Khánh Hòa) đã có cuộc gặp mặt với chị Nguyễn Duyên (trú xã Phước Đồng), là phụ huynh một học sinh lớp 4.

Theo chị Duyên, trước đó nhà trường đã gửi giấy mời chị lên để "giải quyết một số việc có liên quan đến uy tín của nhà trường".

Thầy Nguyễn Văn Châu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Đồng, cho rằng đây là cuộc gặp mặt "thân mật" giữa ban giám hiệu và phụ huynh chứ không phải nghiêm trọng như mời làm việc.

Theo thầy Châu, ban giám hiệu và chị Duyên đã ngồi nói chuyện với nhau, phân tích mọi việc để đưa ra cái nhìn chung.

Vụ học sinh khiêng bàn ghế: Phát tán clip vì bị ngăn quay phim - Ảnh 1.

Hình ảnh học sinh bê bàn ghế gây bão trong dư luận (Ảnh cắt từ clip)

"Mọi việc đều bình thường. Chúng tôi giải thích rằng việc khiêng bàn ghế là để giáo viên và học sinh cùng làm việc. Hai bên đã hiểu rõ nhau và vui vẻ trước khi ra về", thầy Châu nói.

Tại buổi làm việc, chị Duyên cho hay việc quay clip nhằm mục đích cho vui chứ không có ý định đưa lên mạng. Theo chị Duyên, clip này sẽ được đưa ra tại cuộc họp phụ huynh sắp tới để đề nghị các phụ huynh khác có ý kiến.

Tuy nhiên khi chị Duyên đang quay clip thì thầy Châu xuất hiện và yêu cầu ngừng quay phim. Giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Chị Duyên cho rằng mình chỉ quay cho vui. Thầy Châu đề nghị không quay phim vì khung cảnh đang rất lộn xộn.

Vụ học sinh khiêng bàn ghế: Phát tán clip vì bị ngăn quay phim - Ảnh 2.

Cảnh bàn ghế lộn xộn trong clip

"Sáng nay gặp nhau thì chị Duyên nói tung clip lên trang cá nhân vì tức giận khi tôi ngăn cản. Tôi không cố ý ngăn cấm vì không có quy định nào cấm việc quay phim trong trường.

Lý do tôi nói vậy là do lúc đó rất lộn xộn. Tuy nhiên, tôi đã giải thích rõ với chị Duyên và chị ấy đã chấp nhận.

Nhà trường đang tập trung cho lễ khai giảng năm học mới. Đây là sự cố rất đáng tiếc. Việc này chúng tôi sẽ đưa ra bàn với các phụ huynh trong dịp họp đầu năm mới. Nhà trường sẽ xin ý kiến phụ huynh có nên cho các em lao động hay không", thầy Châu cho hay.

Các em khiêng bàn ghế trong vui vẻ

Bàn về nội dung clip được chị Duyên đưa lên mạng, thầy Châu cho rằng đây là hoạt động thường niên đầu năm học.

"Năm nào các em cũng đến nhận phòng học mới và làm vệ sinh. Việc khiêng bàn ghế diễn ra thường xuyên mỗi đầu năm học.

Năm nay Phòng giáo dục có bổ sung bàn ghế mới cho trường và lớp con chị Duyên được nhận nên chúng tôi tổ chức cho các em khiêng bàn ghế thay thế.

Các em làm việc cùng với giáo viên, 5 đến 7 em khiêng 1 bàn. Tất cả đều làm việc rất vui vẻ, cười đùa.

Mọi người xem clip cũng thấy được điều đó chứ không phải chúng tôi bắt ép", thầy Châu cho hay.

Vụ học sinh khiêng bàn ghế: Phát tán clip vì bị ngăn quay phim - Ảnh 3.

Trường tiểu học Phước Đồng khẳng định không ép học sinh lao động

Ban giám hiệu trường Tiểu học Phước Đồng cũng cho hay khối lớp 1, 2 không phải làm lao động mà chỉ có khối lớp 3,4,5.

"Chúng tôi cho rằng các em nên tham gia vào công việc, vừa tạo không khí gần gũi vừa tạo cho các em yêu thích lao động.

Một số phụ huynh cảm thấy không hài lòng về việc này vì họ cưng chiều con. Tuy nhiên, đa số thì không có ý kiến gì", thầy Châu nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo TP Nha Trang, cho biết chưa nắm được vấn đề vụ việc, chưa nghe nhà trường báo cáo. Phòng sẽ có yêu cầu trường báo cáo và có cuộc họp về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại