Vụ hàng chục phụ huynh kéo nhau lên Ủy ban tỉnh: Đồng ý chưa giải thể trường cấp 3

Ngọc Tú |

Sau khi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh trường THPT Cù Huy Cận, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp và thống nhất đồng ý chưa giải thể ngôi trường này.

Tối 5/7, ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cùng ngày Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành họp để giải quyết vụ việc phụ huynh học sinh Trường THPT Cù Huy Cận kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh phản đối chủ trương giải thể ngôi trường này.

Ông Bằng cho biết, sau khi họp, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho phép trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021, đồng nghĩa với việc, ngôi trường này chưa bị giải thể.

Vụ hàng chục phụ huynh kéo nhau lên Ủy ban tỉnh: Đồng ý chưa giải thể trường cấp 3 - Ảnh 1.

Hàng chục phụ huynh học sinh kéo nhau lên Ủy ban tỉnh phản đối chuyện giải thể ngôi trường cấp 3.

"Trước mắt, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho phép Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục tuyển sinh lớp 10 năm 2020 - 2021. Còn về phương án giải thể hay sáp nhập như thế nào thì tỉnh giao cho Sở GD-ĐT và huyện lên kế hoạch, rà soát một cách thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong người dân", Chủ tịch huyện Vũ Quang nói.

Trước đó như đã đưa tin, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã ra quyết định về việc Trường THPT Cù Huy Cận không được phép tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021, để tiến tới giải thể trường này theo chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 2/7, hàng chục phụ huynh, học sinh trường THPT Cù Huy Cận đã kéo nhau lên trụ sở Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh để phản đối chủ trương giải thể trường THPT Cù Huy Cận (đóng tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang).

Vụ hàng chục phụ huynh kéo nhau lên Ủy ban tỉnh: Đồng ý chưa giải thể trường cấp 3 - Ảnh 2.

Phụ huynh học sinh sau đó có buổi đối thoại với lãnh đạo huyện và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Trước tình hình này, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu người dân đến trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh để tổ chức đối thoại và giải thích về đề án sáp nhập trường.

Tại buổi đối thoại, các phụ huynh cho biết Trường THPT Cù Huy Cận có 600 học sinh, chủ yếu đến từ 6 xã ở vùng hạ huyện Vũ Quang. Hàng năm, nơi đây thường bị mưa lũ chia cắt.

Trường THPT Cù Huy Cận rất phù hợp với điều kiện đi lại của các em học sinh ở các xã vùng lũ này. Nếu ngôi trường bị giải thể, hàng trăm học sinh phải đi xa hàng chục km, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là mùa mưa lũ.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, huyện Vũ Quang có 2 trường THPT nhưng đều không đáp ứng điều kiện số lượng học sinh và lớp học theo quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, từ nguyện vọng của người dân, Sở sẽ đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh 2 phương án. Một là sáp nhập Trường THPT Cù Huy Cận vào Trường THPT Vũ Quang nhưng theo lộ trình và vẫn duy trì dạy học ở 2 điểm trường này. Hai là sáp nhập Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Đức Lĩnh) vào Trường THPT Cù Huy Cận.

Hiện tại, các phương án đang được Sở GD&ĐT phối hợp cùng huyện Vũ Quang bàn bạc lên kế hoạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại