Vụ hai cha con bị sát hại: Mất chồng, vợ nạn nhân ôm 5 con đi ở nhờ

Hoàng Hải |

Lãnh đạo UBND xã Thái Bình cho biết, cả gia đình nạn nhân Dương Kim C.và bị can Dương Kim Minh đều có hoàn cảnh rất khó khăn, đông con.

Liên quan tới vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn khi anh Dương Kim C. (34 tuổi) và con trai 11 tuổi bị người hàng xóm là Dương Kim Minh (SN 1979) sát hại dã man trong rừng rồi treo cổ tự tử, trao đổi với PV về vụ án trên, ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cho biết:

Vụ án mạng đã lấy đi 3 mạng người và để lại hậu quả đau lòng cho cả gia đình nạn nhân C. và gia đình bị can Dương Kim Minh bởi cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo và đông con cái.

Theo đó, vợ chồng anh C. có 6 người con, con trai lớn nhất sinh năm 2005 đã bị sát hại cùng bố, còn cháu bé nhất chưa tròn 2 tuổi.

Trong khi vợ chồng Dương Kim Minh cũng có 5 người con. Do kinh tế khó khăn, vợ chồng Minh phải cho một cháu vào trại mồ côi, sau đó được hai vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi.

Cả hai gia đình đều làm ruộng và trồng cây thông lấy nhựa bán, lại đông con nên kinh tế thuộc diện khó khăn nhất xã.

Anh C. và Minh đều là trụ cột lo kinh tế của gia đình nên sau khi xảy ra vụ án mọi người đều rất đau lòng và lo lắng cho cuộc sống của mẹ con anh C. và cả vợ con Minh.

Ông Lực cũng cho biết, sau khi chồng và con trai cả bị sát hại, chị Triệu Thị Ba (SN 1984, vợ anh C.) buồn bã, khóc suốt ngày, lúc nào cũng phải có người bên cạnh chăm sóc.

Do mất đi trụ cột gia đình, chị Ba cùng 5 người con nhỏ đã thu xếp đồ đạc, gia súc, gia cầm để di chuyển đến nhà ông chú trong dòng họ xin ở nhờ.

"Bước đầu, UBND huyện và chính quyền địa phương đã hỗ trợ một phần kinh phí để động viên gia đình chị Ba. Tuy nhiên, khó khăn, vất vả trước mắt đối với mẹ con chị Ba là rất lớn, không biết mấy mẹ con sẽ ra sao...", ông Chu Xuân Lực nói.

Về phần bị can Dương Kim Minh, ông Lực cho biết, sau khi đối tượng tự sát ở địa bàn xã Tân Văn, huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) gia đình đã đưa thi thể về quê an táng nhưng người dân địa phương phản đối nên chính quyền phải cắt cử lực lượng hỗ trợ gia đình trong việc đưa thi thể đi an táng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Dương Kim Minh nghi ngờ anh Dương Kim C. nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn.

Sáng 2/3, anh C. cùng con trai 11 tuổi vào rừng để tìm mật ong. Tại đây, Minh đã dùng súng tự chế bắn, đồng thời dùng dao để sát hại anh C.

Tiếp đó, nghi phạm xuống tay với cả con trai nạn nhân để bịt đầu mối. Sau khi mất liên lạc với gia đình, đến ngày 4/3, thi thể hai cha con anh C. mới được tìm thấy.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, Dương Kim Minh được xác định là nghi can số 1 gây ra vụ án trên. Sau đó, vợ của nghi can này cũng đã được triệu tập và cung cấp các thông tin cần thiết cho công an.

Đến sáng 7/3, cơ quan chức năng đã phát hiện Minh treo cổ tự tử ở địa bàn xã Tân Văn, huyện Bình Gi, tỉnh Lạng Sơn, cách nơi gây án khoảng 150km.

Hiện bị can là Dương Kim Minh đã chết nên cơ quan chức năng dự kiến sẽ đình chỉ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại