Vụ giới chức Mỹ "phá cửa" để vào Tổng lãnh sự TQ tại Houston: Bắc Kinh lên tiếng "dằn mặt"

Hồng Anh |

Để tiến vào bên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, nhóm người được cho là đặc vụ FBI đã phải phá cửa sau, do 3 lối vào khác của tòa nhà đều đã bị chặn.

Chiều 24/7 (theo giờ Mỹ), một nhóm đàn ông mặc thường phục, đeo khẩu trang được cho là các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành phá cửa sau để tiến vào tòa nhà Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas - sau khi lệnh đóng cửa cơ sở ngoại giao này chính thức có hiệu lực.

Được biết, vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày - tức hạn chót đóng cửa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston theo yêu cầu của Mỹ, nhân viên ngoại giao cuối cùng của Trung Quốc đã rời khỏi tòa nhà.

Truyền thông đưa tin, nhóm người được cho là đặc vụ FBI đã phải phá cửa sau, do 3 lối vào khác của tòa nhà đều đã bị chặn. Vào khoảng gần 5 giờ chiều (giờ địa phương), các "đặc vụ" Mỹ mới vào được bên trong tòa nhà. Lực lượng cảnh sát địa phương cũng được bố trí xung quanh toàn nhà này.

Trước thông tin về hành động của nhóm người đeo khẩu trang được cho là đặc vụ FBI, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay (25/7) đã có phản ứng mạnh mẽ, theo Bloomberg.

Cụ thể, trả lời câu hỏi của báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên án hành động của Mỹ là phá vỡ các quy tắc ngoại giao khi tiến vào "tài sản quốc gia của Trung Quốc".

"Theo Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự và Hiệp ước lãnh sự Trung-Mỹ, Mỹ không được phép xâm phạm vào tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston dưới bất cứ hình thức nào", ông Uông khẳng định.

Theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã thể hiện sự "phản đối mạnh mẽ" trước động thái của Mỹ và sẽ có phản ứng "phù hợp và cần thiết".

Trong một diễn biến có liên quan, theo SCMP, ngày hôm nay (25/7), hàng ngàn người dân Trung Quốc đã tập trung trước tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để tận mắt chứng kiến cơ sở ngoại giao này đóng cửa theo yêu cầu của Bắc Kinh. Trong khi một số người dân cho rằng đòn đáp trả của Trung Quốc là "phù hợp", thì một số ý kiến khác lại bày tỏ lo lắng về mối quan hệ ngày càng xấu đi của hai nước.

Vụ giới chức Mỹ phá cửa để vào Tổng lãnh sự TQ tại Houston: Bắc Kinh lên tiếng dằn mặt - Ảnh 2.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Văn Bân.

Mỹ-Trung "ăn miếng, trả miếng"

Ngày 21/7, Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston. Thông tin này đã được Bắc Kinh xác nhận vào chiều ngày 22/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, cho biết: "Đây là hành động đơn phương từ phía Mỹ nhằm khiêu khích chính trị đối với Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của qua hệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng quy định liên quan trong Hiệp ước lãnh sự Mỹ-Trung, cố ý phá hoại quan hệ Mỹ-Trung, hết sức ngang ngược và vô lý," ông Uông chỉ trích Mỹ.

"Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động này, và thúc giục Mỹ ngay lập tức hủy bỏ quyết định sai lầm liên quan. Nếu không, Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng cần thiết và chính đáng."

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho hay, theo Công ước Vienna, các quốc gia (ám chỉ Trung Quốc) "có nghĩa vụ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước sở tại".

Trong khi thông cáo của Bộ Ngoại giao chỉ đề cập tới một số "vi phạm" nói chung của Trung Quốc, thì trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell - quan chức đứng đầu phụ trách khu vực Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ - đã trực tiếp cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là "trung tâm tình báo" của quân đội nước này.

Ngày 24/7, Trung Quốc đã tung đòn đáp trả ngoại giao "ăn miếng trả miếng", khi yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô với lý do một số nhân viên ngoại giao Mỹ tại cơ sở này có những hoạt động "không phù hợp với thân phận", "gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Trung Quốc". Bắc Kinh cho biết cơ sở ngoại giao này sẽ bị thu hồi giấy phép, phải dừng mọi công việc và hoạt động tại Trung Quốc.

Loạt động thái trên đã diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến việc Bắc Kinh xử lý đại dịch COVID-19, từ chính sách mới tại Hồng Kông cho đến vấn đề Tân Cương và Biển Đông.


Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại