Vụ giám đốc sở bị tố sàm sỡ nữ nhân viên: "Mới chỉ nắm tay và vỗ vai"

T.Công |

Ông Lương Minh Quyết (Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nhân viên nữ.

Ông Lương Tấn Đạt (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng các công trình ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng) đã có đơn tố cáo ông Quyết sàm sỡ vợ mình là N.T.K.T.

Bà T là nhân viên của ông Quyết. Hiện bà giữ chức Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Đạt cho hay, khi ông nói chuyện với ông Quyết để làm cho ra nhẽ sự việc thì "bị làm khó" trong công việc nên đã xin nghỉ. Còn vợ ông cũng có đơn xin chuyển công tác từ tháng 6/2016 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Theo ông Đạt thì Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng đã có kết luận về những tố cáo của ông. Ủy ban cho rằng đơn của ông Đạt chỉ đúng 1 phần, đó là việc ông Quyết có lời lẽ không chuẩn mực với vợ ông.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sóc Trăng đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật với ông Lương Minh Quyết (Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng) là kiểm điểm rút kinh nghiệm vì có hành vi thiếu nghiêm túc với nữ nhân viên.

Ông Ngô Thành Khương (Chánh văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh này) nói với tờ Đất Việt, giám đốc Quyết "mới chỉ nắm tay và vỗ vai" bà T. Tin nhắn của vị giám đốc cho bà T chỉ về chuyện sức khỏe, gia đình, công việc.

"Bà trưởng phòng đâu còn trẻ trung nữa, trên 50 tuổi rồi trong khi vợ ông Quyết vẫn còn trẻ hơn, nguồn trên dẫn lời ông Khương.

Cũng theo ông Khương thì vợ chồng ông Quyết sống khá hạnh phúc. Ông Quyết sẽ nghỉ hưu khi hết nhiệm kỳ lần này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại