Vụ gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu: Thêm cháu bé 4 tuổi tử vong

Ngọc Tú |

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Huy (4 tuổi) - nạn nhân trong vụ cả gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu vào chiều 1/2 đã tử vong.

Chiều 2/2, ông Nguyễn Sỹ Hùng - Chủ tịch xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang cùng gia đình làm lễ mai táng cho 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại cầu Rộ vào chiều 1/2 vừa qua.

Theo ông Hùng, sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi) và con dâu Vi Thị Huệ (30 tuổi) bị rơi xuống cầu khiến 2 người tử vong tại chỗ. Anh Tĩnh (chồng chị Huệ) bị đứt lìa chân và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu: Thêm cháu bé 4 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Gia đình làm lễ mai táng các nạn nhân.

"Người dân tại hiện trường kể lại, bà Xuân ôm cháu Huy (4 tuổi, con anh Tĩnh) và chị Huệ rơi xuống cầu. Sau đó, cháu Huy bò ra khỏi tay bà và đưa đi cấp cứu song đến chiều tối cùng ngày cháu không qua khỏi. Gia đình và địa phương làm lễ mai táng lúc 12h đêm qua.

Trưa nay, gia đình làm lễ mai táng cho bà Xuân và chị Huệ", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn và éo le. Chồng bà Xuân mất sớm, một mình bà làm ruộng nuôi các con nên người nhưng lại xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Được biết, sau vụ tai nạn phía chính quyền xã Thanh Dương đã trích ngân sách ủng hộ gia đình nạn nhân số tiền 3 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Thanh Chương đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân, hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

Vụ gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu: Thêm cháu bé 4 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Công an điều tra vụ tai nạn. (Ảnh: NT).

Riêng anh Tĩnh hiện đang được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng bị đứt lìa 1 chân, gãy xương vai và chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Vụ gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu: Thêm cháu bé 4 tuổi tử vong - Ảnh 3.

3 nạn nhân rơi xuống cầu tử vong. (Ảnh: NT).

Công an huyện Thanh Chương cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, chiếc xe tải nằm ở bên trái đường. Kết quả đo nồng độ cồn tài xế cho thấy, nồng độ vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại