Vụ đuổi học 3 học sinh lớp 9: "Học sinh vu khống tôi hủ hóa"

Hà Khê |

"Các em đã nhiều lần dùng sơn viết lên tường vu khống tôi tham ô, trộm cắp, hủ hóa. Nghiêm trọng hơn các em còn in, rải tờ rơi để vu khống tôi. Tôi bị xúc phạm nghiêm trọng...".

Liên quan đến vụ Ban giám hiệu trường THCS Vũ Tiến kỷ luật, buộc thôi học 6 tháng với 3 học sinh cá biệt khiến dư luận xôn xao, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Xuân Định - Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư - Thái Bình).

Bắt xách nước là để...giáo dục các em tiến bộ

Gia đình tố cáo nhà trường kỷ luật không đúng quy trình, không thông báo với gia đình và hình thức kỷ luật là quá nặng, ông lý giải điều này như thế nào?

Việc này xảy ra từ năm ngoái. Không chỉ là việc các em đái bậy trong lớp.

Chính những em này cũng đã vu khống, bôi nhọ Hiệu trưởng tham ô, trộm cắp tài sản....Những lời vu khống này các em khai nhận với công an. Khi có kết luận điều tra từ công an, nhà trường đã tiến hành xử lý học sinh theo quy chế, điều lệ của nhà trường.

Những quy chế, điều lệ của nhà trường dựa vào thông tư 08/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Điều lệ mới của trường THCS.

Tôi khẳng định, việc kỷ luật học sinh là đúng quy trình. Cụ thể, giáo viên chủ nhiệm lớp của các em này đã tổ chức họp lớp, cho các em tự làm bản kiểm điểm.


Thầy Phạm Xuân Định khóc khi nói về việc kỷ luật học sinh: Tôi không dùng giọt nước mắt để lấy sự thương hại. Nhưng tôi bị xúc phạm nghiêm trọng...

Thầy Phạm Xuân Định khóc khi nói về việc kỷ luật học sinh: "Tôi không dùng giọt nước mắt để lấy sự thương hại. Nhưng tôi bị xúc phạm nghiêm trọng..."

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm nộp biên bản sinh hoạt lớp cho hội đồng kỷ luật nhà trường.

Khi đó, hiệu trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã thành lập hội đồng kỷ luật nhà trường. Hội đồng này gồm có Ban giám hiệu, Bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, hội trưởng hội cha mẹ học sinh và một số giáo viên chủ nhiệm nhiều kinh nghiệm.

Sau khi họp hội đồng kỷ luật, hai ngày sau chúng tôi mới ra quyết định kỷ luật.

Trước khi ra thông báo quyết định kỷ luật, ngày 20/3 nhà trường đã mời 3 phụ huynh của học sinh bị kỷ luật để nhà trường đọc quyết định kỷ luật. Đồng thời nêu lên những hướng để gia đình tiếp tục giáo dục.

Đồng thời, nhà trường cũng đã báo cáo sự việc với Ban công an xã Vũ Tiến, UBND xã Vũ Tiến và đề nghị những đơn vị này tiếp tục quản lý, giáo dục ở địa phương.

Sau đó, chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi Phòng giáo dục Đào tạo để báo cáo về sự việc này.

Ngoài việc kỷ luật buộc thôi học 6 tháng với 3 học sinh trên, các luật sư cho rằng việc phạt học sinh xách nước lên tầng ba lau sàn là nặng, có yếu tố hành hạ các cháu, ông giải thích việc này như thế nào?

Những sự việc xảy ra ở trường Vũ Tiến đã kéo dài từ nhiều tháng qua, công an huyện, thanh tra huyện và thanh tra ngành cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ rồi.

Việc phạt học sinh xách nước lên lau sàn nhà, tôi cho rằng đây là phạt mang tính chất giáo dục cho các cháu tiến bộ. Hình phạt này thực hiện trong thời gian truy bài, khoảng 5 – 10 phút đầu buổi học.

Có ý kiến cho rằng, việc phạt, kỷ luật các em như thế là vì hiệu trưởng có những bê bối về tài chính và bị các em phát hiện nên mới trù dập, tìm cách đuổi học?

Việc kỷ luật học sinh, tôi xin nói rõ thêm, từ tháng 5/2015 đến tháng 1/2016, các em này đã 5 lần dùng sơn viết lên tường phòng học tố cáo hiệu trưởng ăn cắp, tham ô, hủ hóa.

Nguy hiểm hơn, đã có hai lần các em in, rải tờ rơi tố cáo, vu khống hiệu trưởng ăn cắp, hủ hóa, ôm hết tiền của trường đi.

Về sự việc này, công an huyện Vũ Thư đã vào cuộc, điều tra làm rõ và đã có kết luận.

Sau đó Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư tiếp tục thanh tra tài chính nhà trường và kết luận các em tố cáo là không có cơ sở.

Tôi bị xúc phạm nghiêm trọng

Trong sáng 21/4, nhiều học sinh chứng kiến việc công an xã vào "áp giải" những học sinh bị kỷ luật ra khỏi nhà trường. Rõ ràng, đây không phải là hình ảnh nên xuất hiện ở trường học. Ông nói gì về điều này?

Phải bất đắc dĩ chúng tôi mới nhờ đến công an xã vào hỗ trợ việc này. Tuy nhiên, các em không chấp hành quyết định và còn đến trường để quậy phá.

10h30' ngày 20/4 vừa qua, gia đình đã nghe quyết định kỷ luật và đưa 3 học sinh về nhà.

Tuy nhiên, ngày 21/4 theo kế hoạch là chúng tôi sẽ đọc quyết định kỷ luật trước toàn trường, nhưng vì mưa quá nên đành hoãn đến tiết 2 nhà trường mới đọc quyết định.


Trường THCS Vũ Tiến, nơi xảy ra những sự việc lùm xùm mấy ngày qua (ảnh Hà Khê).

Trường THCS Vũ Tiến, nơi xảy ra những sự việc lùm xùm mấy ngày qua (ảnh Hà Khê).

Ngay sau đó, 3 học sinh trên vẫn trở lại trường có hành vi quậy phá, và có những lời nói xúc phạm đến Hiệu trưởng.

Việc này gia đình em Nam cũng chứng kiến, nghe thấy. Tôi bảo các em phải ra ngoài, thì một em bảo: “Con chó nó cắt đ. tao”.

Nhiều thầy cô giáo, học sinh đều nghe lời nói này.

Đứng trước thái độ đó và những hành vi quậy phá, nhà trường đã mời công an xã vào trường, việc mời công an không phải nhằm mục đích bắt bớ gì cả mà để họ mời các em ra khỏi khu vực trường.

Tôi bị xúc phạm rất nghiêm trọng.

Việc đuổi học học sinh hẳn là một việc không giáo viên nào mong muốn. Ông có cho rằng, đây là một thất bại của trường THCS Vũ Tiến trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh?

Đúng. Đó là một thất bại của giáo dục mà trách nhiệm là của tôi. Tôi đã có hơn 30 năm làm trong ngành giáo dục và 21 năm làm quản lý. Nhưng chưa khi nào tôi gặp trường hợp như thế này.

Kỷ luật các em cũng là bước đường cùng của chúng tôi, việc các em vi phạm (vu khống, tố cáo thầy tham ô, hủ hóa, viết vẽ lên tường lớp học, tường rào, rải tờ đơn vu khống) đã được công an huyện, thanh tra huyện, thanh tra Sở kết luận là không có cơ sở.

Các em vi phạm có tổ chức, bị người khác xúi giục.

Kỷ luật các em có thể khiến các em lỡ 1 chuyến đò, nhưng chậm mà chắc để các em tiến bộ.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc ba phụ huynh học sinh lớp 9 ở trường THCS Vũ Tiến - Vũ Thư (Thái Bình) làm đơn kêu cứu về việc con họ bị đuổi học không đúng quy trình.

Những phụ huynh này cho rằng, vì con em mình phát hiện ra sai phạm về tài chính, lối sống của thầy Hiệu trưởng nên đã bị lỷ luật nặng.

Trước đó, những học sinh này đã có hành vi đái bậy trong lớp học và bị phát hiện, phạt phải xách nước lên lau sàn nhà trước giờ học.

Ngày 21/3 vừa qua, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã có quyết định kỷ luật buộc thôi học 6 tháng đối với 3 học sinh Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Hiệu và Trần Quang Minh.

Không đồng tình với mức kỷ luật này, phụ huynh của 3 em đã làm đơn gửi đi các nơi kêu cứu, trong đó có Thanh tra Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại