Vụ Đoàn Thị Hương: Phát hiện nghi phạm Triều Tiên gặp nhân viên đại sứ quán Bình Nhưỡng

Tất Đạt |

Các tình tiết mới của vụ Đoàn Thị Hương đã được trưởng đoàn thanh tra người Malaysia tiết lộ trong phiên tòa xét xử tổ chức ngày hôm nay.

Theo Reuters, các đoạn video được công bố tại phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày hôm nay (6/11) cho thấy một nhân viên đại sứ quán Triều Tiên và một nhân viên hãng hàng không Air Koryo đã gặp mặt những nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trong vòng một giờ sau vụ việc.

Bị cáo Indonesia Siti Aisyah và bị cáo Việt Nam Đoàn Thị Hương cùng bốn người đàn ông khả nghi đã bị cáo buộc tội giết ông Kim Chol bằng chất hóa học bị cấm có tên VX tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 vừa qua.

Luật sư bào chữa cho rằng 2 nữ nghi phạm đã bị lừa và tin rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Một tháng sau khi phiên tòa sơ thẩm, 4 nghi phạm khác cũng được đưa vào tầm ngắm. Theo điều tra ban đầu, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đã nói chuyện với 4 nghi phạm này trước khi thực hiện cuộc tấn công.

Mới đây, trưởng đoàn thanh tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết, 3 trong số 4 nghi phạm trên đã gặp một đại sứ Triều Tiên và một nhân viên hãng Air Koryo trong vòng chưa đầy một giờ sau vụ tấn công. Danh tính 2 người này chưa được tiết lộ.

Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc từ chính quyền Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ ám sát nói trên.

AP tiết lộ video an ninh ghi cảnh ông Kim Jong-nam bất tỉnh.

Theo ông Wan Azirul, các hình ảnh được công bố tại tòa cho thấy nhân viên hãng hàng không Air Koryo đã giúp làm thủ tục check-in cho 3 nghi phạm tại quầy. Người này sau đó cũng sắp xếp vé máy bay cho nghi phạm thứ 4.

4 nghi phạm được xác nhận đều là người Triều Tiên. Theo nguồn tin tình báo đặc biệt của cảnh sát Malaysia, những nghi phạm này được xác định là Hong Song Hac, Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam và O Jong Gil.

Tại tòa, ông Wan Azirul cho biết đã liên hệ và thẩm vấn nhân viên đại sứ quán và nhân viên hãng hàng không nói trên.

"Họ giải thích họ chỉ muốn giúp những công dân Triều Tiên hoàn thành nhanh chóng các thủ tục để về nước," ông nói.

Đại sứ quán Triều Tiên Kuala Lumpur từ chối bình luận về những thông tin này.

Vụ sát hại ông Kim Chol đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng đã buộc Malaysia phải trả thi thể của ông này và cho phép 3 nghi phạm Triều Tiên được về nước, đổi lại sự to do cho 9 người Malaysia bị kẹt lại Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại