Vụ đổ trộm dầu thải: Mẹ của Lý Đình Vũ mong liên lạc được với con trai

T.T |

Mẹ của đối tượng Lý Đình Vũ nói, ước mong lớn nhất của bà hiện tại là liên lạc được với con trai.

Lý Đình Vũ, sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang bị truy bắt vì liên quan vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngoài Vũ, công an đã tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 19/10, bà Nguyễn Thị M. (xã Xuân Lâm, tỉnh Bắc Ninh - mẹ ruột của Lý Đình Vũ) chia sẻ trên báo Người đưa tin, mấy hôm không thấy con trai về nhà, bà nghĩ có lẽ do con bận. Ngày 18/10 bà mới nghe tin con trai bị công an truy tìm vì liên quan đến việc đổ chất thải ở đầu nguồn nhà máy nước sạch sông Đà ở Hòa Bình.

"Tôi khổ lắm! Đến bây giờ tôi vẫn không tin được con trai mình lại liên quan đến vụ việc này. Cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo mà ra nông nỗi thế này, rồi ai sẽ lo cho mấy đứa nhỏ đây?", bà bày tỏ với nguồn trên, đồng thời trách con dại dột.

Theo chia sẻ của người mẹ, Lý Đình Vũ đã kết hôn, vợ chồng Vũ có với nhau 3 người con và dọn ra ở riêng nhiều năm nay. Bà M. kể, trước đây Vũ từng cùng hợp tác làm ăn với một người tên Phú nhưng thất bại nên gia đình phải gánh khoản nợ lớn. Gia đình sau đó vay mượn tiền mua xe tải cho Vũ chạy kiếm ăn.

"Hiện gia đình đang làm nghề thu mua, sản xuất dây chun, Vũ chủ yếu dùng xe để đi giao hàng cho khách", bà M. nói với PV Người đưa tin.

Cũng theo mẹ của Lý Đình Vũ, khi nghe tin Vũ liên quan vụ đổ trộm dầu thải và bị truy bắt, vợ của Vũ đã "ngất lịm, có lần còn đòi tự tử nhưng được mọi người can ngăn".

"Từ hôm đó, Vũ vẫn chưa liên lạc về nhà. Gia đình cũng đã nhiều lần gọi điện nhưng không được. Ước mong lớn nhất của tôi lúc này là liên lạc được với con trai để nói 1 câu thôi cũng được, Vũ ơi ra đầu thú đi con", tờ Người đưa tin dẫn lời bà M.

Vụ đổ trộm dầu thải: Mẹ của Lý Đình Vũ mong liên lạc được với con trai - Ảnh 2.

Chiếc xe tải liên quan vụ việc. Ảnh: Người lao động

Về manh mối của vụ phát hiện kẻ đổ dầu thải, theo ghi nhận của báo Dân trí, người dân phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh khác tới đường liên xã Phúc Minh - Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình vào tối 8/10, rồi đổ trộm chất lỏng màu đen xuống mặt đường, chảy xuống suối Trầm.

Chất thải chảy vào nguồn nước hồ Đầm Bài, nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà, gây ô nhiễm nghiêm trọng nước sạch cung cấp cho hàng loạt khu vực của TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình sau đó xác định 2 xe liên quan vụ đổ chất thải là xe ô tô tải BKS 99C – 087.83, thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (Bắc Ninh) và ô tô 4 chỗ ngồi BKS 89A – 137.66 (chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, ở Hưng Yên).

Trong lời khai của Đại và Thám có thừa nhận việc được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải BKS 99C – 087.83 từ Bắc Ninh lên Phú Thọ lấy 10 thùng chất thải chở về Hưng Yên, 2 ngày sau đó chở số chất thải tới xả trộm ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến.

Liên quan chiếc xe tải BKS 99C – 087.83, thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương, bà Trần Thị Yến (đại diện Công ty này) thông tin với báo Người đưa tin, chiếc xe BKS 99C – 087.83 do công ty Minh Phương đứng tên đăng kí, nhưng "đây không phải là xe của công ty chúng tôi và anh Vũ cũng chỉ là bạn quen biết với Giám đốc công ty chứ không phải là nhân viên ở đây".

Theo lời bà Yến, Lý Đình Vũ có quen biết với giám đốc công ty này từ vài năm trước và do Vũ có hoàn cảnh khó khăn nên chủ động liên hệ nhờ vị giám đốc đứng tên để được mua xe trả góp. Sau thời điểm mua xe, Vũ về nhà kinh doanh vận tải độc lập. Vị này nói, công ty chỉ đứng tên mua giúp chiếc xe mà anh Vũ điều khiển, xe không phải là tài sản của công ty nên không thể quản lý.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại