Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau: Trả hồ sơ để làm rõ ai tung clip lên mạng

Hoàng Thạch |

Tức giận vì bị chồng phản bội, người vợ cùng nhóm người đã tổ chức đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Ngày 16/10, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm vụ án đánh ghen kinh hoàng tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước từng gây xôn xao dư luận.

Viện KSND huyện Cái Nước đề nghị mức án 3 - 6 tháng tù giam đối với bị cáo Huỳnh Thị Dung (34 tuổi, em dâu bà P.). 

Các bị cáo bị đề nghị 6 -9 tháng cải tạo không giam giữ gồm: Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, dì ruột bị cáo Diệu), Nguyễn Văn Đủ (27 tuổi, em ruột Diệu), Lê Minh Kha (21 tuổi, con bà Huệ). 

Riêng Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, vợ của thượng úy Nguyễn Văn Thi) và Trần Hoàng Vũ (ngụ huyện Cái Nước) bị đè nghị với mức án 9 tháng - 1 năm cải tạo không giam giữ cùng tội "Làm nhục người khác".

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h ngày 13/5, bà Diệu cùng với 6 người khác kéo đến nhà  cha ruột của bà T.H.P. là ông T.V.T (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để bắt ghen.

Tại đây, bà Diệu phát hiện chồng là ông Nguyễn Văn Thi (công tác tại Trại giam Cái Tàu, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) và bà P. đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Lúc này, bà Diệu cùng những người đi chung đã khống chế và trói ông Thi với bà P. rồi ra tay đánh đập, trét chất bẩn… vào người thượng úy và nhân tình. Riêng bà P. còn bị nhóm người trên cắt tóc và quay clip lại.

Sau đó, đoạn clip ghi cảnh đánh ghen "kinh hoàng" được tung lên mạng xã hội khiến mọi người xôn xao. Sự việc được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi "Làm nhục người khác".

Thượng úy Thi bị tạm đình chỉ công tác sau vụ đánh ghen, đề nghị giáng cấp và chờ xử lý sao khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX nhận thấy còn vấn đề cần làm rõ như: Ai là người tung đoạn clip lên mạng xã hội và xác định rõ vai trò đồng phạm có tổ chức hay không tổ chức của các bị cáo nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại