Vụ đánh ghen dã man ở Vĩnh Phúc: Thêm chia sẻ của nhân chứng

Hoàng Hải |

Một người bán hàng tạp hoá gần khu trọ chị K. cho biết, thời gian trước đây chồng chị này thường mang thịt lợn xuống cho vợ ăn dần nhưng mấy tháng gần đây thì không thấy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ vụ việc cô gái tên K. (SN 1990) bị đánh ghen, lột quần áo tại địa bàn thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên vào sáng 3/9.

Vụ đánh ghen xảy ra ngay trước cổng khu nhà trọ chị K. đang ở. Khu vực này có khá nhiều công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp Bá Thiện I thuê trọ.

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn T. Nh. (bán tạp hóa cạnh nhà trọ chị K., người chứng kiến vụ việc) kể: Khoảng gần 8h ngày 3/9, khi chị đang bán hàng thì thấy mẹ anh N. (bà L.) và một số người thân của gia đình anh này xuất hiện ở khu vực phòng trọ chị K.

Một lúc sau thì vợ anh N. (chị Đ.) tới đập cửa phòng trọ chị K. gọi chồng ra ngoài.

Vụ đánh ghen dã man ở Vĩnh Phúc: Thêm chia sẻ của nhân chứng - Ảnh 1.

Sau khi bị đánh ghen, chị K đã bỏ đi khỏi nhà trọ ở làng Trại Cúp, xã Bá Hiến.

"Vợ anh N. đập cửa rất mạnh và gọi: Anh N. mở cửa ra, mở cửa ra. Tuy nhiên, phải 5 phút sau tôi mới thấy cửa phòng trọ của chị K. mở...", chị Nh. kể.

Chị Nh. cho hay, khi cửa phòng trọ vừa mở ra, chị Đ. nhìn thấy chồng ở bên trong nên đã bực tức cùng với người nhà lao vào kéo chị K. ra ngoài đường.

Khi ra đến bên ngoài, chị Đ. và K. giằng co nhau khiến chị K. ngã xuống đường.

Sau đó, vợ anh N. cùng mẹ chồng và một số người thân cắt tóc, xé toang váy chị K. đang mặc. Thời điểm chị K. bị đánh ghen, anh N. không xuất hiện can ngăn.

Chị Nh., cũng chia sẻ, chị K. làm công nhân ở khu công nghiệp Bá Thiện và đã có chồng.Tình trạng hôn nhân của chị K. hiện tại như thế nào thì chị Nh. không rõ.

Ngày trước, chồng chị K. thường xuyên mang thịt lợn từ trên quê xuống đây cho vợ ăn. Có thời gian, anh này còn gửi thịt lợn ở tủ lạnh nhà chị Nh. cho vợ ăn dần, nhưng mấy tháng gần đây thì không thấy xuống.

Vụ đánh ghen dã man ở Vĩnh Phúc: Thêm chia sẻ của nhân chứng - Ảnh 2.

Phòng trọ chị K. khoá kín cửa kể từ khi chị này bị đánh ghen.

Chị Nh. cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chị từng thấy anh N. bịt khẩu trang lui tới khu nhà chị K. thuê trọ. Sau khi xảy ra vụ đánh ghen, chị K. đã rời khỏi phòng trọ và đi đâu không ai biết.

Lãnh đạo Công an xã Bá Hiến xác nhận vụ việc và cho biết, chị K. có quan hệ ngoài luồng với anh N. (ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại