Vụ dân tố bị "hành" xin giấy khai tử: Thanh tra làm việc với nhà tang lễ bệnh viện 354

Hoàng Đan |

Tại buổi làm việc, Ban quản lý nhà tang lễ 354 tái khẳng định, việc tổ chức tang lễ cho bố chị Vũ Thanh Hoa được thực hiện theo đúng nguyện vọng của gia đình trên hợp đồng.

Trao đổi với PV, một thành viên đoàn thanh tra công vụ của TP Hà Nội cho biết, cán bộ của đoàn đã làm việc với Ban quản lý nhà tang lễ bệnh viện 354 để làm rõ các thông tin liên quan đến việc tổ chức tang lễ cho bố chị Vũ Thanh Hoa, người tố bị "hành" xin giấy khai tử ở UBND phường Văn Miếu.

Theo thông tin, tại buổi làm việc, cán bộ đoàn thanh tra đã đề nghị làm rõ các thông tin liên quan đến thời gian tổ chức tang lễ, việc ký hợp đồng của gia đình với nhà tang lễ, cũng như có hay không việc thời gian đưa giấy khai tử sau 4 giờ chiều, muộn nên phải lùi thời gian tổ chức lễ tang cho ông V.X.Q.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý nhà tang lễ đã khẳng định, thời gian tổ chức tang lễ cho bố chị vào ngày 21/7, không phải ngày 20/7.

Đồng thời, việc tổ chức tang lễ cho bố chị Hoa được thực hiện theo đúng nguyện vọng của gia đình trên hợp đồng.

Cụ thể, đơn xin đăng ký tổ chức tang lễ do bà Vũ Thanh Hằng (chị ruột chị Hoa – PV) soạn ghi rõ, thời gian đưa thi thể bố chị vào nhà tang lễ là 3h sáng 19/7, thời gian tổ chức từ 11h – 13h ngày 21/7, an táng tại Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển.

Trước đó, trả lời về vấn đề này, chị Vũ Thanh Hoa cũng cho hay, những xác nhận của ban quản lý Nhà tang lễ Bệnh viện 354 là đúng và gia đình làm hợp đồng tang lễ vào ngày 21/7.

"Dự định khi ông mất tối 18/7, thì sáng ngày 19/7, nhà tôi có xem thầy thì cho thời gian tốt trong ngày 20 và ngày 21, sau đó, gia đình mong muốn làm vào ngày 20, bởi đó cũng là sau 3 ngày và như vậy sẽ làm đúng ngày cho ông.

Nhưng do việc chậm trễ trong việc lấy giấy khai tử nên gần 16 giờ ngày 19/7, chị em tôi lấy được giấy đi lên nhà tang lễ thì người trực lại đi vắng và thời gian cũng đã muộn, không kịp công việc chuẩn bị nên sau khi xin ý kiến của mẹ thì phải chuyển sang tổ chức ngày 21/7.

Vì thế, sáng 20/7, chúng tôi mới ký được hợp đồng và 21/7 tổ chức lễ tang như nhà tang lễ cung cấp", chị Hoa nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề camera tại phường Văn Miếu, trao đổi với PV, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, tổ công tác của Sở cũng đã có mặt tại phường để kiểm tra các thiết bị ghi hình lắp đặt tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại