Vụ đơn vị chức năng vào nhà đưa người phụ nữ đi test Covid-19: Chung cư có 2 ca dương tính, bà L. "trốn" test lần thứ 3

PV |

"Ở vụ việc này, nếu chị L. dương tính và để lây lan dịch bệnh thì nỗ lực trong suốt thời gian qua của địa phương sẽ trở nên vô nghĩa", Bí thư thành ủy TP Thuận An trả lời trên báo Pháp luật TP.HCM.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Ảnh cắt từ clip sự việc

Chung cư có 2 ca dương tính, bà L. lần thứ 3 không chịu ra test Covid-19

Hôm qua, bà H.T.P.L. (38 tuổi, ngụ Block B, chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị lực lược chức năng cưỡng chế ra ngoài test Covid-19.

Trả lời việc này, ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú nói trên báo Dân trí, hai lần trước bà L. đã không chấp hành việc test Covid-19, dù được phát phiếu thông báo. Hôm qua, lực lượng chức năng tới tận nhà khuyên nhủ nhưng bà vẫn đóng cửa với lý do bận dạy học. Sau đó, đơn vị chức năng đã nhờ thợ khóa đến mở cửa đưa bà L. ra để test Covid-19.

Ông Quan kể trên báo Phụ nữ online, Ban quản lý chung cư Ehome 4 sáng hôm qua thông tin về việc bà L. đã "trốn" test 2 lần rồi, đến lần thứ 3 này vẫn không chịu thực hiện trong khi tại chung cư đã phát hiện 2 ca dương tính. 

Đoàn công tác đến chung cư khuyên nhủ, thuyết phục nhưng bà này đóng chặt cửa. Qua cửa sổ, cán bộ khuyên nhủ nhưng bà L. nói bận và quả quyết không đi đâu hết, rồi ra đóng cửa sổ.

"Đoàn chờ khoảng hơn 15 phút nhưng không giải quyết được, tôi nói gọi thợ mở khóa đến mở cửa chứ để vậy là không ổn. Điều này bởi vì chị ấy đã lâu không test, nếu mà dương tính thì sẽ nặng, khó điều trị và cũng phát tán virus ảnh hưởng người dân chung cư", ông Quan kể với báo Phụ nữ online.

Sau khi đưa bà L. ra test Covid-19, đơn vị chức năng đã cho thợ sửa 2 ổ khóa cửa cho người này.

Trả lời báo Pháp luật TP.HCM hôm nay, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư thành ủy TP Thuận An nói, việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để nhằm bảo vệ người dân và cộng đồng. Thời gian lấy mẫu chỉ mất vài phút, nếu ai cũng không chấp hành thì việc chống dịch sao có hiệu quả. 

"Ở vụ việc này, nếu chị L. dương tính và để lây lan dịch bệnh thì nỗ lực trong suốt thời gian qua của địa phương sẽ trở nên vô nghĩa", nguồn trên dẫn lời bà Phương.

Nếu không xét nghiệm theo yêu cầu, sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trương Hồng Điền (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích trên báo Dân Việt, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, người nào không chấp hành yêu cầu thực hiện xét nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm của cơ quan chức năng, sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. 

Điều khoản này không áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để bắt buộc xét nghiệm.

Trả lời trên báo Phụ nữ online, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng hãng Luật Gia Đình) đồng quan điểm với luật sư Trương Hồng Điền đã nêu ở trên. Theo đó, trong trường hợp chị L. không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền thì sẽ bị phạt hành chính từ 1 triệu tới 3 triệu đồng, không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Trả lời Tuổi trẻ online trước đó, bà L. thừa nhận đã vài lần khi lực lượng y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở chung cư, nhưng bà không ra ngoài nên có một lần nhân viên y tế phải vào tận nơi để lấy mẫu cho bà.

Bà này cho rằng mình mình tự test Covid-19 rồi, đến giờ vẫn an toàn và "không có nhu cầu tụ tập test hoài ở chỗ đông người". Do đó bà nhất quyết không đi ra cho nhân viên lấy mẫu.

Trước thông tin bà L. nói tự test ở nhà, , Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú Võ Thanh Quan trả lời trên tờ Tri thức trực tuyến: "Việc bà L. tự test ở nhà phường không biết, nhưng bắt buộc phải test cộng đồng để phường nắm được tình hình của người dân".

Ông Quan cho hay, từ nay đến 30/9 phường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng theo phương án 1, 2, 3 để sàng lọc F0. Hôm qua, ngày xảy ra vụ việc trên, phường triển khai công tác test nhanh sàng lọc Covid-19 diện rộng với mục tiêu đạt 100%, hoặc tối thiểu 98% người dân.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại