Vụ cô giáo quỳ ở Long An: Kỷ luật hiệu trưởng - hạ bậc lương, giáng chức hay cách chức?

KỲ QUAN |

Chiều nay 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức sẽ họp để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) - thầy Huỳnh Công Sơn - liên quan đến việc để xảy ra chuyện cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) vào ngày 28.2.2018 tại trường.

Ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật huyện – cho biết, cuộc họp hội đồng kỷ luật chiều nay có sự tham dự của thầy Huỳnh Công Sơn.

Cuộc họp sẽ xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức Huỳnh Công Sơn theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17.5.2011.

Như Lao Động đã thông tin, thầy Huỳnh Công Sơn với vai trò là Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh đã có sai sót trong chuyện để cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi CMHS Võ Hòa Thuận vào ngày 28.2.2018 tại trường.

Theo các luật sư, chiếu theo qui định của Nghị định 34/2011, sai phạm của thầy Sơn có thể rơi vào một trong các điều sau: Điều 11, điểm 1 qui định: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 12, khoản 1 qui định: Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi Điều 13, khoản 1 qui định: Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Vấn đề là quan điểm của hội đồng kỷ luật đối với sai phạm thầy Huỳnh Công Sơn là gây ảnh hưởng đến công việc của trường hay gây hậu quả nghiêm trọng? Nếu sai phạm của thầy Sơn chỉ “gây ảnh hưởng đến công việc của trường” thì sẽ bị kỷ luật với hình thức hạ bậc lương.

Còn nếu sai phạm của thầy Sơn “gây hậu quả nghiêm trọng” thì thầy sẽ bị giáng chức (từ hiệu trưởng xuống làm hiệu phó).

Thậm chí, nếu khắt khe hơn khi đánh giá sai sót của thầy Sơn là “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, thầy sẽ bị cách chức hiệu trưởng, xuống làm giáo viên hoặc công việc tương đương.

Chúng tôi sẽ thông tin kết quả cuộc họp Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức khi cuộc họp kết thúc vào cuối giờ chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại