Vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội: Nhiều người trong khu trọ dọn đồ trong đêm

NGỌC LINH - ẢNH, CLIP: NHẬT ANH |

Sau vụ án phát hiện một thi thể nữ trong căn chung cư mini trên đường Cầu Giấy ngày 19/2, đêm cùng ngày nhiều người dân ở trong ngôi nhà xảy ra vụ việc đã chuyển nhà đi vì không dám ở qua đêm.

Clip: Nhiều người trong khu trọ dọn đồ đi trong đêm sau vụ án mạng

Liên quan đến vụ nạn nhân L.T.T.L. (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn, chúng tôi đã có mặt tại căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội: Nhiều người trong khu trọ dọn đồ trong đêm- Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Căn nhà xảy ra vụ án mạng nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Cầu Giấy, đây là căn nhà được nạn nhân thuê lại quản lý, cho người dân thuê ở.

“Ngôi nhà 7 tầng chừng 100 m2, mới được xây dựng và đưa vào sử dụng làm căn hộ cho thuê (gọi là chung cư mini). Thân con gái, lại ít tuổi đứng ra quản lý cho thuê nhà nên có thể thủ phạm thấy vậy ra tay nhằm mục đích cướp tài sản”, một người dân cho hay.

Vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội: Nhiều người trong khu trọ dọn đồ trong đêm- Ảnh 2.

Con ngõ xảy ra vụ án thường ngày nhộn nhịp, nhưng sau ngày thi thể của cô gái được phát hiện, trở nên yên ắng đến lạ thường.

Theo hàng xóm cạnh căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm, trong đêm hôm qua những người ở trọ, cùng một số người dân xung quanh do sợ hãi đã xách túi rời đi. Hầu như trong căn nhà không còn người. Có một số người hôm qua mới lên, khi đến bàng hoàng nhận được thông tin liền “quay xe”. Người dân cho biết, vị trí thi thể được phát hiện nằm ở tầng 3 của căn nhà.

“Trong đêm hôm qua, nhiều người trọ trong căn nhà này vội gói ghém đồ đạc chuyển ra ngoài và rời đi. Xót xa quá, nạn nhân còn quá trẻ tuổi”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình chị L.T.T.L (SN 2003; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc gia đình không liên lạc được với chị Linh từ 15h00’ ngày 16/02/2024 (mùng 07 Tết) cùng các tài liệu ban đầu thu thập được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an Thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị Linh.

Đến khoảng 12h30’ chiều 19/02/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L. là H.M.H (SN: 2004, quê quán Bắc Giang) và phát hiện thi thể chị L. tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại