Vụ chủ tịch xã lái ô tô đâm vào 4 học sinh rồi bỏ chạy: Trên xe khi đó có 3 người nữa

Hoàng Đan |

Chủ tịch xã Trung Nghĩa thừa nhận là người lái xe đâm 4 học sinh trên QL38B, đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ và sau đó bỏ chạy.

Chều 28/3, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ việc ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) thừa nhận lái ô tô gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, 3 em khác bị thương vào tối 23/3.

Theo khai báo ban đầu tại cơ quan công an, ông Thụy thừa nhận mình lái xe và khi xảy ra tai nạn trên xe còn có 3 người. Cơ quan điều tra công an huyện đang xác minh thông tin này.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ thông tin, sau khi gây tai nạn, ông Thụy không ở lại hiện trường cấp cứu cho các nạn nhân mà bỏ chạy. Ông Thụy đang được cơ quan công an cho tại ngoại.

Chủ tịch xã khai sau lái xe ôtô gây tai nạn khiến 1 học sinh tử vong đã bỏ chạy - Ảnh 1.

Chiếc ô tô gây tai nạn.

Lãnh đạo xã Trung Nghĩa cho hay, Đảng ủy, UBND xã đã tạm bàn giao công việc của ông Thụy cho một vị phó chủ tịch đảm nhiệm.

Trước đó, khoảng hơn 21h ngày 23/3, trên đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, ô tô BKS 29A-10565 đâm 4 học sinh đi cùng chiều khiến 1 em tử vong, 3 em còn lại bị thương nặng. Lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

7h sáng 24/3, Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1984 ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên đã đến Công an Tiên Lữ trình diện và tự nhận mượn xe ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa đi rồi gây tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình xác minh thấy có nghi vấn nên cơ quan công an chưa khẳng định Quyền là người lái xe gây tai nạn. Sau đó, chiều 27/3, ông Thụy đến Công an Tiên Lữ nhận mình là người lái xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại