Vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu bị khởi tố: Siêu dự án huy động trái phép hàng trăm tỉ đồng

LÊ NGÂN |

Theo thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù chưa xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp đối với toàn bộ diện tích đất, nhưng chủ dự án đã vẽ ra một viễn cảnh như mơ về một khu đô thị cao cấp, rồi huy động trái phép số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng của gần 300 khách hàng.

Chiếc “bánh vẽ” đổi hàng trăm tỉ đồng

Ngày 15.1.2011, Cty CP địa ốc An Khang (trụ sở tại 115 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu) tiến hành tổ chức lễ khởi công dự án Metropolitan.

Dự án được chủ đầu tư giới thiệu là một trong những dự án “khủng” nhất từ trước tới nay ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được UBND TP.Vũng Tàu phê duyệt, dự án Metropolitan có quy mô 43ha, dân số 8.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng.

Dự án thuộc địa bàn phường 11 (TP.Vũng Tàu). Đất sử dụng trong dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà chủ đầu tư phải tự thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của các hộ dân.

Dự án có 4 phân khu bao gồm: 257 căn biệt thự đơn lập và song lập, diện tích từ 216-362m2/căn, cao 3 tầng; 674 căn nhà liên kế phố và vườn, diện tích từ 126-200m2/căn, cao từ 4,5 tầng; 973 căn hộ chung cư cao từ 6-15 tầng, kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê; 95 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 60-100m2/căn.

Chính từ những giới thiệu “khủng” này, hàng trăm người đã móc tiền để mua nhà tại dự án, nhưng nhà vẫn đang là bãi đất bỏ hoang.

Năm 2013, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định, Cty CP địa ốc An Khang chưa xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp đối với toàn bộ diện tích đất của dự án.

Tuy nhiên, dù chưa có đầy đủ pháp lý, song chủ dự án đã huy động trái phép số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng của gần 300 khách hàng.

Siêu dự án hiện là bãi đất hoang

Ghi nhận của PV, tại hai dự án Metropolitan và dự án Tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp Khang Gia Hân, hiện trạng cây cỏ mọc um tùm, chỉ có vài căn nhà cấp 4 lụp xụp đan xen với những móng nhà xây dang dở.

Ngay phía đầu khu đất có một căn nhà được cho là nơi ở của những người bảo vệ toàn bộ khu đất này.

Đến ngày 21.2.2014, liên quan đến những sai phạm tại các dự án này, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Ngô Thị Minh Phượng (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cty CP địa ốc An Khang) cùng con gái là Đỗ Thùy Linh (Tổng giám đốc), Trần Quý Dương (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) và Vương Quốc Hải (Phó Tổng giám đốc), để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 410 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra cũng bắt ông Vũ Quốc Tuấn (Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu); Nguyễn Trung Quốc (nguyên cán bộ Phòng TNMT TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết hơn một năm sau khi xảy ra vụ án, ông Phan Hòa Bình - nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu - được điều chuyển về nhận công tác với chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ông Trương Văn Trí - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu - được chuyển về làm chuyên viên UBND tỉnh.

Còn ông Nguyễn Thanh - nguyên Trưởng phòng quản lý đô thị TP.Vũng Tàu - mới đây được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường 9, TP.Vũng Tàu.

Quá trình điều tra vụ án, các ông Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí được cơ quan điều tra nhiều lần mời lên làm việc và đã thừa nhận ban hành và ký hàng chục quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hàng trăm nghìn mét vuông.

Theo Cơ quan CSĐT, các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bình và ông Trí đều có nhiều sai phạm.

Trao đổi với báo chí, Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, Tỉnh ủy đã nhận thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Hòa Bình, ông Trương Văn Trí và ông Nguyễn Thanh Sơn.

Theo bà Yến thì hiện tại đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đang đi công tác, khi nào đồng chí về, Tỉnh ủy sẽ họp báo về việc xử lý cán bộ trong thời gian bị điều tra.

Trước đó, vào chiều 4.7, Thành ủy, UBND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường 9, TP.Vũng Tàu.

Ông Sơn tỏ ra khá bất ngờ khi bị cơ quan điều tra khởi tố. Ông Sơn cho rằng, hồ sơ đã có sự thống nhất giữa các sở ban ngành, ông chỉ là người tập hợp hồ sơ và ký trình.

Riêng hai ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí cho đến nay chưa có quyết định của cơ quan mà hai ông này đang công tác. Ông Trí giải thích ký theo cơ quan tham mưu và làm đúng theo thủ tục hành chính.

Dự án Metropolitan, từ trước khi khởi công đến ngày 30.6.2013, chủ đầu tư ký hợp đồng huy động góp vốn nhưng thực tế là bán nền cho gần 300 người với tổng số 333 nền. Tổng số tiền huy động được lên tới hơn 410 tỉ đồng. Đến tháng 9.2013, Công ty An Khang vẫn không có nền đất để giao cho khách hàng như cam kết. Do đó, có gần 300 khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Công ty An Khang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại