Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao?

Hoàng Linh |

Mặc dù có khuyến cáo về việc không ăn thực phẩm trong bán kính 1km từ đám cháy ở nhà máy Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân), song vì mưu sinh, nhiều hàng quán, chợ cóc vẫn hoạt động tấp nập.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Hai ngày sau trận cháy lớn tại kho bóng đèn nhà máy Rạng Đông (87 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực này đã khôi phục. Sáng nay, ngay sát chân tường hiện trường vụ cháy, các sạp hàng và xe bán rong bắt đầu buôn bán tấp nập.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương dựng sạp hàng cách hiện trường vụ cháy chưa đầy 5m.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 3.

Bên cạnh hoa, các thực phẩm tươi như cá, ngao... cũng được bày bán .

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 4.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ trước đó, khu chợ cóc cách xưởng cháy nhà máy Rạng Đông tầm 10-20m đông đúc kẻ mua, người bán.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 5.

"Tôi đã phải đóng sạp 2 ngày do ảnh hưởng vụ cháy, hôm nay mới bán lại bình thường. Khu vực này không có nhà nào trồng rau hay nuôi gia cầm, cá, lợn. Thực phẩm đều được mang từ chợ đầu mối hoặc khu Hà Đông, Hà Tây về nên có thể yên tâm phần nào", Đỗ Thị Mới (một tiểu thương kinh doanh thịt tại phố Hạ Đình) cho biết.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 6.

"Lượng bán từ sáng tạm ổn vì hôm nay là ngày mùng 1. Tuy nhiên, không biết những ngày sau thì sao", một tiểu thương bán hoa quả tại Hạ Đình nói.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 7.

Về việc bán hàng trong hoàn cảnh khói bụi, ô nhiễm, nhiều người cho rằng, vì công việc mưu sinh nên họ phải chấp nhận."Chúng tôi chỉ còn cách đeo khẩu trang chứ cũng không biết phải làm sao", Hà (46 tuổi, một tiểu thương) cho hay.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 8.

Chiếc khẩu trang giá rẻ từ 4.000 - 5.000 đồng/chiếc trở thành vật cứu cánh của tiểu thương khi bán hàng tại khu vực sát nhà máy Rạng Đông.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 9.

Những chiếc xe bán rong chỉ dừng lại bán tại Hạ Đình khoảng 10 phút là phải dịch chuyển ra xa vì mùi khét của nhựa và khói bụi.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 10.

Đồng tình với khuyến nghị khuyến nghị của UBND phường Hạ Đình về việc không nên tiêu thụ rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy hay rau, trái cây tự trồng trong bán kính 500 m cần được tiêu huỷ, song Vân Anh (36 tuổi, một người dân) khá quan ngại về việc thực phẩm khi bày bán tại đây có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố độc hại mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 11.

"Hai ngày qua, chúng tôi đã phải đi ra khu vực rất xa để mua đồ ăn. Hôm nay thì gia đình cũng không ăn rau tại chợ, nhưng giải pháp này chỉ tạm thời, chứ kéo dài cả tháng thì bất tiện quá", Vân Anh nói.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 12.

Vì là nhu cầu thiết yếu, nên hàng thực phẩm đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, dịch vụ sửa chữa... vẫn tê liệt. "Bán hàng mà phải đóng cửa cả ngày thì không có khách, nhưng không đóng thì không thở nổi, nhà có con nhỏ nữa. Tôi sẽ cho cháu về quê. Bố mẹ tôi chữa bệnh cũng sắp được ra viện rồi, nhưng tôi phải nghĩ nơi cho các cụ nghỉ ngơi, chứ về đây thì ốm thêm. Cửa hàng chỉ còn tôi và chồng túc trực thay phiên trông", Thu Anh (một tiểu thương) cho biết.

Vụ cháy kho nhà máy Rạng Đông: Thị trường thực phẩm cạnh hiện trường hoạt động ra sao? - Ảnh 13.

Mong muốn chung của người dân và tiểu thương là sớm được ổn định lại cuộc sống và kinh doanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại