Vụ cháy chung cư PARCSpring: Do sạc dự phòng cắm điện lâu ngày phát hỏa

Minh Mẫn |

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định vụ cháy chung cư PARCSpring xảy ra vào chiều 1/4 có thể từ cục sạc dự phòng.

Trưa 2/4, trao đổi với chúng tôi, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, TP HCM cho biết nguyên nhân vụ cháy chung cư PARCSpring vào tối 1/4 có thể xuất phát cục sạc dự phòng được cắm vào ổ điện ở đầu giường căn hộ.

Theo đó cục sạc này được sạc đã nhiều ngày nhưng không rút ra, sau đó sinh nhiệt phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm trên giường gây ra vụ cháy.

"Hiện nguyên nhân chính thức vẫn đang được công an điều tra, làm rõ", vị đại diện này nói.

Vụ cháy chung cư PARCSpring: Do sạc dự phòng cắm điện lâu ngày phát hỏa - Ảnh 1.

Nhiều cư dân hốt hoảng sau khi chung cư bị cháy. Ảnh: Minh Mẫn.

Như đã thông tin trước đó, hơn 17h ngày 1/4, nhiều cư dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn hộ được cho là thuộc tầng 8 của chung cư này nên hô hoán.

Lực lượng bảo vệ chung cư xông vào dập lửa rồi nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, nhiều cư dân sống bên cạnh căn hộ bị cháy cùng hàng trăm cư dân khác tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 huy động 1 xe chỉ huy, 3 xe nước cùng 27 cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập tắt đám cháy trong vài phút.

Đại diện Phòng Cảnh  thống PCCC , hệ thống PCCC của chung cư cũng như lực lượng tại chỗ hoạt động rất hiệu quả.

"Khi chúng tôi đến thì chuông báo cháy, hệ thống chữa cháy tại chỗ đang được huy động. Lực lượng tại chỗ đang sử dụng 2 vòi lăng khống chế. Cảnh sát PCCC cũng triển khai thêm 1 lăng khống chế đám cháy chỉ trong vài phút. Do hệ thống báo cháy hoạt động tốt nên người dân đã thoát xuống đất bằng cửa thoát hiểm an toàn", ông Hà nói.

TP HCM: cháy tại chung cư Parc Spring, cư dân hoảng loạn (nguồn: VTC14)

Thủ tướng lo lắng về tình trạng mất an toàn giao thông và cháy nổ (nguồn: VTC1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại