Vụ cháy 13 người chết ở chung cư Carina Sài Gòn: Thay đổi biện pháp ngăn chặn với chủ đầu tư

Minh Toàn |

Công an TP.HCM đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Tùng là Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina.

Ngày 20/11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Tùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư Chung cư Carina, quận 8, TPHCM).

Trước đó, chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh Nguyễn Văn Tùng với cáo buộc "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Ngoài ra, Trưởng Ban quản lý dự án City Gate Towers - Công ty Hùng Thanh là Trần Quang Hải (45 tuổi) cũng bị triệu tập đên cơ quan chức năng.

Được biết ông Nguyễn Văn Tùng cũng sống tại tầng 1 của chung cư Carina. Ông cũng bị thương, phải nhập viện sau vụ hỏa hoạn. Khi cơ quan điều tra nhiều lần gửi giấy mời, ông này đã từ chối vì lý do sức khỏe.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại chung cư Carina nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8).

Theo đó, Công ty Hùng Thanh đơn vị chủ đầu tư chung cư Carina Plaza (quận 8), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, 90 người bị thương và hư hại nhiều tài sản vào hồi tháng 3.

Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư chung cư Carina không tuân thủ các công tác PCCC dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nói trên.

Cụ thể, chung cư này không được trang bị nhiều thiết bị chữa cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy phun nước tại chỗ... không hoạt động dẫn đến thảm họa khiến 13 người chết.

Vụ cháy 13 người chết ở chung cư Carina Sài Gòn: Thay đổi biện pháp ngăn chặn với chủ đầu tư - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến 13 người chết làm hư hỏng 17 ô tô và 343 xe máy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng thời gian từ tháng 8/2012 đến năm 2017, lực lượng PCCC đã từng kiểm tra chung cư Carina 21 lần.

Trong đó, lực lượng chức năng 3 lần phát hiện chung cư này vi phạm PCCC, nhiều thiết bị không hoạt động như: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời, máy bơm chữa cháy, đèn chiếu sáng.

Liên quan đến vụ án này, hiện ông Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng Ban quản lý Chung cư Carina) đang bị tạm giam về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 23/3. Lửa phát ra từ xe Attila trong tầng hầm của chung cư rồi sau đó bùng lên dữ dội, thiêu rụi 343 xe máy, 13 ôtô. Do cửa thông nên lượng khói đen dày đặc theo lối thoát hiểm tấn công lên các tầng trên.

Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đèn khẩn cấp, dẫn lối thoát của chung cư không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có... khiến người dân không phát hiện cháy sớm.

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Một số người phải nhảy từ trên cao xuống. Hậu quả là 13 nạn nhân thiệt mạng, phần lớn là do ngạt khói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại