Vụ cán bộ quy tắc đô thị đánh người bán hàng rong: 'Đánh vì bức xúc và bị hăm dọa'

Đình Thức |

Hai cán bộ Đội quy tắc đô thị phường Minh An cho biết họ đánh người do bức xúc khi bị hất ly chè vào người và bị đe dọa. Lãnh đạo Hội An khẳng định đây là hành vi côn đồ.

Đánh người vì bức xúc

Ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã có buổi làm việc với UBND phường Minh An và Đội quy tắc đô thị phường để làm rõ vụ việc cán bộ của Đội đánh người bán hàng rong nhập viện vì gãy xương sườn, gãy ngón chân.

"Vụ việc này phường muốn giấu giếm, ỉm thông tin, không báo cáo lên cấp trên. Tôi đọc trên báo rồi phải gọi điện xuống phường yêu cầu báo cáo mới biết.

Cán bộ quy tắc đánh dân là rất không được", ông Sơn khẳng định.

Theo báo cáo của UBND phường Minh An, sự việc 3 cán bộ Nguyễn Xuân Phước, Mai Xuân Thọ, Bùi Công Định đánh ông Nguyễn Đình Mẫn xảy ra vào tối 10/6 trên đường Lê Lợi. Ba cán bộ trên đi kiểm tra trật tự đô thị, phát hiện ông Mẫn cùng vợ bán chè trên vỉa hè.

Vụ cán bộ quy tắc đô thị đánh người bán hàng rong: Đánh vì bức xúc và bị hăm dọa - Ảnh 1.

Ông Sơn bức xúc trước việc làm của các cán bộ quy tắc đô thị phường Minh An

Vợ chồng ông Mẫn đồng ý dọn dẹp, trả lại vỉa hè. Tuy nhiên, khi các cán bộ đang phụ dẹp bàn ghế thì bị ông Mẫn dùng ly chè hất vào người.

"Tôi đi làm về đi ngang nên có chứng kiến cán bộ của mình xảy ra xô xát với ông Mẫn.

Các cán bộ bị hất chè vào người và ông Mẫn liên tục kích động, chửi bới nên họ mất bình tĩnh, có hành vi đánh ông Mẫn. Ông Mẫn cũng đánh lại.

Tôi thấy vậy nên lao vào can ngăn ngay lập tức, yêu cầu cán bộ của mình về phường viết tường trình. Sự việc xảy ra ở phố cổ nên có nhiều khách du lịch chứng kiến. Tôi đứng lại giải thích với du khách cũng bị ông Mẫn dùng chồng ghế đánh vào người.

Cú đánh của ông Mẫn trượt vì có một vị khách đẩy tôi tránh ra", ông Bùi Văn Dũng, Bí thư phường Minh An cho hay.

Anh Nguyễn Xuân Phước, người tham gia đánh ông Mẫn, cho hay sau khi viết tường trình đã thay đồng phục và ra về.

"Tôi vẫn còn bức xúc vì bị đánh, bị đe dọa và đề phòng ông Mẫn lôi kéo người khác đến hành hung nên rủ Thọ và Định tìm gặp vợ chồng ông Mẫn, bà Hai.

Chúng tôi gặp họ và xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa 2 bên. Việc làm của chúng tôi là sai nhưng do quá bức xúc", ông Phước nhìn nhận sự việc.

Đây là hành vi côn đồ

Ông Sơn cho biết, đại diện UBND TP Hội An đã xin lỗi, hỗ trợ ban đầu để gia đình điều trị, chăm sóc ông Mẫn. Phó Chủ tịch TP Hội An cũng khẳng định không muốn giấu giếm thông tin mà sẽ xử lý nghiêm đến nơi đến chốn. Công an TP Hội An đang giám định thương tật rồi đưa ra phương án xử lý.

"Sai, sai quá nặng nề. Đây là hành vi côn đồ rất đáng tiếc.

Nếu các cán bộ này có xô xát khi đang làm nhiệm vụ thì có thể bào chữa. Nhưng ở đây, họ đã về thay áo quần mà lại chủ động quay lại tìm, đón đầu người dân để đánh thì không thể chấp nhận.

Các cán bộ này đã bị đình chỉ công tác", ông Sơn bức xúc.

Vụ cán bộ quy tắc đô thị đánh người bán hàng rong: Đánh vì bức xúc và bị hăm dọa - Ảnh 2.

Hai cán bộ Thọ và Phước tham gia đánh ông Mẫn

Cũng theo ông Sơn, gia đình ông Mẫn không phải lần đầu vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè. Ông Mẫn và vợ từng bị xử phạt nhiều lần và thường có hành vi chống đối, chửi bới, lăng mạ các cán bộ làm nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Dũng, Bí thư phường Minh An cũng cho biết, nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, vỉa hè ở Hội An rất vất vả. Đây là khu vực trung tâm phố cổ, lợi nhuận buôn bán lớn nên người dân luôn tìm cách vi phạm.

Phường Minh An đã phải ký hợp đồng thêm 20 thành viên đội quy tắc là những thanh niên đi bộ đội về. Những người này nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kiên nhẫn và sự lắng nghe. Do vậy đã để xảy ra việc đáng tiếc.

Ông Sơn cho biết sau khi bị đánh, ông Mẫn có yêu cầu sẽ bỏ qua sự việc nếu được bố trí bán chè tại khu vực tượng ông Vua (đường Lê Lợi). Tuy nhiên, UBND TP Hội An sẽ không đồng ý vì làm như vậy sẽ xảy ra tiền lệ xấu.

"Khu vực trên được quy hoạch không được buôn bán hàng rong.

Cán bộ sai phạm sẽ được xử lý nhưng yêu cầu vô lý trên sẽ không được chấp nhận", ông Sơn khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại