Vụ bí thư xã quan hệ bất chính với thuộc cấp: Chồng tìm bằng chứng tố cáo vợ

Gia Hân |

Anh T. nghi vợ có quan hệ bất chính với Bí thư xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) nên tìm cách phục hồi thẻ nhớ điện thoại chị N.. Kết quả cho thấy có những hình ảnh nóng bỏng.

Một tuần qua dư luận ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) xôn xao khi mọi người hay tin Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ họp thống nhất kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên là ông Lê Hoài Hận với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Lý do ông Hận bị kỷ luật là vì vi phạm đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp.

Người có quan hệ bất chính với ông Hận là chị N.T.T.N. (29 tuổi, công chức phụ trách Lao động – Thương binh – Xã hội xã Xà Phiên). Chị N. là vợ của anh T., một cán bộ làm trong cơ quan Nhà nước cấp huyện.

Ông Lâm Quang Sô - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Long Mỹ cho biết vài tháng trước đơn vị nhận được đơn tố cáo của anh T.. Nội dung tố cáo của người chồng này là ông Hận có quan hệ bất chính với chị N.. Kèm theo đơn là những hình ảnh ghi lại cảnh ông Hận và chị N. trong nhà nghỉ.

Vụ bí thư xã quan hệ bất chính với thuộc cấp: Chồng tìm bằng chứng tố cáo vợ - Ảnh 1.

UBND xã Xà Phiên. Ảnh: CTV.

Tổ xác minh dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Mỹ được thành lập để làm rõ nội dung tố cáo của anh T.. 

Làm việc với anh này, tổ xác minh nắm được những hình ảnh của ông Hận và chị N. trong nhà nghỉ là do N. chụp lại và sau đó đã xóa đi. Nhưng do nghi ngờ, anh T. đã tìm cách phục hồi lại bộ nhớ điện thoại của vợ và tìm những hình ảnh giường chiếu của vợ và ông bí thư xã.

Để có cơ sở thuyết phục nhằm kỷ luật nghiêm cán bộ sai phạm, tổ kiểm tra sau đó đề nghị chuyển hình ảnh anh T. cung cấp cho công an giám định. 

Qua làm việc với các bên, ông Hận đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với cấp dưới vì không thể chối cãi trước những bằng chứng thuyết phục.

Chị N. sau đó cũng thừa nhận hành vi phản bội chồng vì có quan hệ với  Bí thư xã nơi mình công tác. Khi kiểm điểm, chị N. tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quan hệ của ông Hận và bà N. bắt đầu từ cuối năm 2015. Khi đó, dư luận ở xã Xà Phiên ồn ào khi thấy hai người có gì đó "kỳ kỳ". Cấp trên sau đó có nhắc nhở ông Hận nhưng vị bí thư vẫn lén lút qua lại với nữ thuộc cấp.

Vợ ông Hận ở nhà buôn bán, không biết chồng có quan hệ ngoài luồng. Việc làm của vị bí thư xã đã đẩy gia đình chị N. và anh T. vào cảnh cơm không lành canh không ngọt.

Hai người đã có con 5 tuổi nhưng anh T. và N. đã có đơn xin ly hôn và tòa án đang thụ lý.

Theo Bí thư Huyện ủy Long Mỹ Lê Hữu Phước, sau khi bị kỷ luật về mặt chính quyền, tới đây chị N. cũng sẽ bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức tương đương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại