Vụ bệnh nhân nữ chết ở Trung tâm Y tế Xuân Lộc: Người nhà làm đơn tố cáo

Nha Mẫn |

Sau cái chết của con gái tại Trung tâm y tế Xuân Lộc người nhà chị T. đã làm đơn tố cáo yêu cầu sớm xác định rõ nguuyên nhân cái chết của chị T.

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nơi bệnh nhân P.T.T. điều trị và tử vong

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nơi bệnh nhân P.T.T. điều trị và tử vong

Ngày 28/3, Sở Y tế Đồng Nai vừa thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân P.T.T (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Cũng tại thời điểm này người nhà nữ bệnh nhân T đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của chị T tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc.

Theo đó, vào tối 23/3, sau khi ăn tối cùng gia đình, chị T bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Đến 21 giờ cùng ngày, dấu hiệu khó thở nặng hơn, chị P.T.T được người nhà đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.

Tại đây chị T được truyền nước, tiêm thuốc, lấy máu xét nghiệm và không lâu sau sức khoẻ của chị T trở nên xấu đi.

Hơn 1h sau các y bác sĩ thông báo với gia đình là chị T đã tử vong.

Ngay sau đó cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với chị T. Bác sĩ Pháp y Lê Xuân Trung, phòng Khoa học - Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết kết quả giám định bước đầu xác định nguyên nhân khiến chị T tử vong là do "suy hô hấp cấp vì thức ăn rơi vào đường thở, chưa loại trừ dị ứng".

Tuy nhiên, trước cái chết bất ngờ của con gái, gia đình chị T đã không đồng ý với kết luận giám định nêu trên nên đã làm đơn tố cáo nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Bà N.T.T - mẹ của chị T cho biết, tối 23/3 chị T ăn cơm tối với gia đình trong đó có món cá chiên. Sau khi ăn xong chị T có biểu hiện mệt mỏi, khó thở nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Khi nhập viện con tôi vẫn đi lại được, vẫn có thể nói chuyện. Lúc vào phòng khám tôi thấy có 2 người đang trực tại phòng và họ chuyền cho con tôi 2 chai nước, chích 1 mũi thuốc ở tay.

Còn bác sĩ khám cũng hỏi thăm con tôi khoẻ không, tình hình sao, con tôi bảo khó thở nên bác sĩ cho cháu thở ô xy, được một lát cháu tự gỡ ống thở ra.

Thời điểm này tôi thấy con tôi đã tím tái, các bác sĩ, y tá chạy đôn chạy đáo, họ phải hô hấp nhân tạo cho con bé và điều đó khiến gia đình tôi rất lo sợ.

Tôi đã xin cho cháu được chuyển lên tuyến trên nhưng các bác sĩ không cho và sau đó chỉ tầm hơn 30 phút bác sĩ báo con tôi đã tử vong", bà N.T.T buồn bã kể lại.

Ông P.V.N - người nhà chị T cũng cho biết, đến rạng sáng ngày 24/3 thi thể chị T được chuyển về nhà xác và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, không có sự chứng kiến của gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của chị T cho gia đình lo hậu sự.

"Lúc đó họ không nói gì chỉ bảo đã mổ xong, gia đình mang thi thể về lo hậu sự. Kết quả cơ quan chức năng sẽ thông báo sau. Gia đình tôi không biết nguyên nhân thế nào nhưng chúng tôi không đồng ý với kết quả giám định pháp y", ông N trình bày.

Trước những phản ánh của gia đình nạn nhân T, Sở Y tế Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, công an, địa phương,... tổ chức 1 buổi gặp mặt để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc trên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc đã chia buồn cùng gia đình nạn nhân, báo cáo quá trình cấp cứu cho chị P.T.T. Đại diện cơ quan này cho rằng Trung tâm Y tế đã thực hiện cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ điều trị, sử dụng đúng thuốc quy định.

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y cụ thể từ cơ quan điều tra, sau đó sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xác định cụ thể nguyên nhân tử vong của bệnh nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại