Không "may mắn" như Nguyễn Khắc Thuỷ, gã đàn ông dâm ô bé gái 13 tuổi ở miền Tây lãnh án nặng

Bảo Minh |

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Hữu Bê không đưa ra được tình tiết mới có căn cứ, đề nghị tòa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 22/5, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa bị cáo Hữu Bê về tội "Dâm ô trẻ em" ra xét xử phúc thẩm lưu động tại TAND tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 18/1, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Hữu Bê 7 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em". Không chấp nhận bản án này, bị cáo Hữu Bê có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hữu Bê  giữ nguyên kháng cáo, cho rằng bản thân không thực hiện hành vi xâm hại bé H.M.K. (13 tuổi) nhiều lần như cáo trạng truy tố. Cụ thể, trong 8 lần xâm hại trẻ em như cáo trạng truy tố, Hữu Bê chỉ thừa nhận 2 lần gặp bé K., nhưng cho rằng bản thân không thực hiện hành vi phạm tội.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS phát biểu quan điểm cho rằng kháng cáo kêu oan của bị cáo Bê không có cơ sở, không đưa ra được tình tiết mới. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Hữu Bê.

Không may mắn như Nguyễn Khắc Thuỷ, gã đàn ông dâm ô bé gái 13 tuổi ở miền Tây lãnh án nặng  - Ảnh 1.

Đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, chiều 10/2/2017, người nhà phát hiện cơ thể bé K. tím tái, ngất xỉu trong phòng ngủ, bên cạnh có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Sáng hôm sau, bé K. tử vong.

Trước khi tự tử, K., nói với gia đình bị ông Hữu Bê nhiều lần xâm hại tình dục. Bé gái để lại dòng chữ: "Tôi chết không nhắm mắt nếu chuyện này không được giải quyết...".

Người nhà bé K. đã làm đơn tố giác vụ việc lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua xác minh cơ quan Công an tỉnh Cà Mau cho rằng không đủ cơ sở để khởi tố vụ án.

Vào tháng 4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ án này.

Tháng 9/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm ông Hữu Bê để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Liên quan tới vụ việc, trong tháng 11/2017, Bộ Công an đã ra quyết định cách chức Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với Thượng tá Trần Hồng Lộc. Ngoài ra còn cách chức đội trưởng, điều tra viên trung cấp đối với Trung tá Đỗ Tấn Đạt.

Ông Lộc và Đạt được cơ quan phân công điều tra khi gia đình bé K. tố cáo ông Hữu Bê xâm hại bé gái này. Hai điều tra viên "không tìm ra chứng cứ" nên đề xuất đình chỉ vụ án và được cấp trên cũng như VKSND cùng cấp chấp thuận.

Bản án sơ thẩm thể hiện từ tháng 6 đến tháng 9/2016, ông Bê lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của bé K. để dụ dỗ, cho tiền bé gái, nhằm thực hiện hành vi dâm ô.

Qu điều tra, lời khai của nạn nhân (trước khi mất) cho thấy, Hữu Bê đã có 8 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé. Trong đó, Cơ quan CSĐT xác định đủ căn cứ với 2 lần Hữu Bê thực hiện hành vi dâm ô bé K.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý Hữu Bê về tội "Hiếp dâm trẻ em". Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách việc này ra điều tra xử lý sau.

Cách đây hơn 1 tuần, TAND BR-VT cũng xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em. Theo đó, ngày 11/7/2016, chị T.T.T.T (38 tuổi) tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, nguyên giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh BR-VT), có hành vi dâm ô với con gái của chị. Ngoài ra, chị T. còn cung cấp thêm thông tin nhiều bé gái khác cũng bị Thủy xâm hại tình dục.

Vào tháng 8/2016, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em này để điều tra nhưng sau một thời gian khá dài không khởi tố bị can khiến chị T. cũng như dư luận bức xúc, phản đối.

Tháng 3/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Đến ngày 27/3/2017, cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố bị can đối với Thủy để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. 

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Khắc Thuỷ ngụ ở ngụ chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu). Vào năm 2012, Thủy gặp bé Th. (SN 2002) xuống sân chung cư chơi thì tiếp cận cháu bé, dùng tay đưa vào trong quần áo của em để đụng chạm các bộ phận nhạy cảm. Bà nội cháu bé biết chuyện bày tỏ sự bức xúc nhưng không tố cáo vì sợ ảnh hưởng tới cháu gái.

Vào một buổi tối tháng 4/2014, bé D. theo cha xuống công viên khu chung cư chơi cùng bạn thì Thủy tiếp cận, rồi thực hiện hành vi dâm ô. Nghe bạn của con báo, người cha chạy lại nói chuyện và đánh Thủy, gọi bảo vệ đến giải quyết thì ông này lén bỏ đi.

Ngay tháng sau, cháu A. đang ở trong phòng dựa lên thành cửa sổ với cháu Ng. (SN 2003) thì Thủy đến ôm Ng. khiến cháu bé bỏ chạy. Lúc này, Thủy tiếp cận cháu A. rồi giữ chặt thực hiện hành vi dâm ô.

Vào khoảng 17h ngày 19/6/2014, ông Vajay (quốc tịch Ấn Độ) cùng con trai (SN 2011) phát hiện Thủy dùng tay thực hiện hành vi dâm ô với bé Ng. (SN 2009) tại công viên chung cư.

Trong 4 vụ này, cơ quan điều tra xác định đủ chứng cứ để buộc tội ông Thủy tội "Dâm ô trẻ em" trong 2 vụ xảy ra đối với bé D. và bé A. Cơ quan điều tra xác định 2 vụ còn lại chưa đủ chứng cứ nên tách riêng ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 17/11/2017, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy với mức án 3 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em". Không chấp nhận bản án này, bị cáo Thủy kháng cáo kêu oan.

Ngày 11/5, TAND tỉnh BR-VT xử phúc thẩm cho rằng chỉ đủ căn cứ để buộc tội Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô đối với 1 trong 2 trường hợp trong vụ án. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng tù treo. Bản án này khiến dư luận và nhiều cơ quan chức năng bày tỏ sự bức xúc, phản đối.  

Ngày 14/5, TAND Tối cao đã yêu cầu phòng nghiệp vụ rút hồ sơ vụ án "Dâm ô trẻ em" mà TAND Tỉnh BR-VT tuyên đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) để xem xét, đánh giá toàn diện.

Ngày 17/5, lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP HCM cho biết vừa ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên theo hướng hủy bản án này để điều tra lại, xét xử đúng quy định pháp luật.

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác của thẩm phán chủ tọa phiên tòa để họp và xem xét kiểm điểm.  

Điều 146 BLHS 2015 quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

"1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm :

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm :

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại