Vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội: Còn 5 nạn nhân đang cấp cứu

Hoàng Hải |

Theo dự kiến, số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức lên đến khoảng 5.000 người.

Liên quan đến vụ việc 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định:

Vào khoảng 23h10 phút ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2 tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ), về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập.

Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 phút cùng ngày, cả hai đã tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên tham gia Đêm nhạc hội mùa Thu 2018, do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.

Vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội: Còn 5 nạn nhân đang cấp cứu - Ảnh 1.

Chiều 17/9, Công an TP. Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc.

Đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9,  theo dự kiến số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức lên đến khoảng 5.000 người.

Tại buổi họp báo chiều 17/9, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. 

Theo đại tá Viện, qua kiểm tra xác định ngoài 7 nạn nhân tử vong còn 5 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, tại Bệnh viện E có 3 nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê còn Bệnh viện Bạch Mai có 2 bệnh nhân. 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ nạn nhân dương tính với ma tuý.

Công an TP. Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ loại ma tuý mà các nạn nhân sử dụng và số ma tuý này được mua từ đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại