Vụ 4 người chết trong taxi: Giám định mẫu thi thể xem có rượu bia

Nguyễn Hưởng |

Cơ quan điều tra đã gửi mẫu thi thể của các nạn nhân vụ 4 người tử vong trong chiếc xe taxi dưới hồ Lao Ly (Lạng Sơn) xem có sử dụng rượu bia hay chất cấm.

Trưa ngày 19-4, Thượng tá Đoàn Văn Tôn, Phó Trưởng Công an TP Lạng Sơn (Công tỉnh Lạng Sơn), cho biết bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 4 người chết trong chiếc taxi dưới hồ là do tài xế xe taxi khi vào khúc cua đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến chiếc xe lao thẳng xuống hồ Lao Ly (thuộc Khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tôn, thời điểm chiếc xe xảy ra vụ tai nạn trời có mưa, đoạn đường khu vực đó khá nhỏ, đèn đường không được sáng lắm.

Tài xế cho xe vào cua bên trái không làm chủ được phương tiện dẫn đến chiếc xe bị văng sang bên phải và lao thẳng xuống hồ Lao Ly.


Tiến hành trục vớt chiếc xe

Tiến hành trục vớt chiếc xe


Chiếc xe dưới hồ được vớt lên - Ảnh: Facebook

Chiếc xe dưới hồ được vớt lên - Ảnh: Facebook

Thượng tá Tôn cũng cho biết thêm, đã gửi mẫu cơ thể của các thi thể để giám định xem trước khi xảy ra vụ tai nạn, các nạn nhân có sử dụng rượu bia hoặc chất cấm hay không.

Được biết, sáng nay 19-4, lãnh đạo UBND TP Lạng Sơn cùng với đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 0 giờ 40 phút rạng sáng 18-4, chiếc taxi mang BKS 12A - 034.93 do tài xế điều khiển chở 3 hành khách đã bất ngờ lao thẳng xuống hồ Lao Ly (Khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt, phát hiện 4 thi thể trong xe.

Trong số 4 thi thể đó, có tài xế Đàm Hồng Quang (SN 1976) và 3 hành khách là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980), Linh Hoàng Khánh (SN 1982), Vi Văn Tám (SN 1983, cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong theo đúng phong tục, tập quán của địa phương.

Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để phòng ngừa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; sai làn đường, phần đường; chở quá số người quy định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn kiểm tra doanh nghiệp taxi Tam Gia trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định; rà soát điều kiện hạ tầng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ, khắc phục những yếu tố gây mất an toàn, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là biển cảnh báo nguy hiểm trên các đoạn đường đèo dốc, đường cong tầm nhìn bị hạn chế.

Các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT cấp huyện, xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật trật tự, ATGT; các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, trên các đoạn đường có địa hình phức tạp; đồng thời cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông để phòng ngừa tai nạn.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, do các nạn nhân đều đã tử vong nên cơ quan điều tra không tiến hành các bước xử lý hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại