Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Vợ chồng sống rất hòa thuận

Hoàng Hải |

Theo chia sẻ của trưởng thôn, thời gian gần đây mọi người trong thôn không thấy biểu hiện gì lạ của hai vợ chồng chị N.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì, Hà Nội) cùng 2 con trai là cháu Nguyễn Vũ Toàn T. (8 tuổi) và cháu Nguyễn Vũ Nhật M. (5 tuổi) tử vong bất thường tại nhà nghỉ, chiều 11/9, PV đã về địa phương chị N. sinh sống để tìm hiểu.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Vợ chồng sống rất hòa thuận - Ảnh 1.

Nhà nghỉ nơi phát hiện 3 mẹ con chị N. tử vong.

Trao đổi với PV về cuộc sống gia đình chị N., ông Nguyễn Ngọc Kha, trưởng thôn Vĩnh Ninh chia sẻ, vợ chồng chị N. đều là người trú tại thôn Vĩnh Ninh. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng chị này có 2 con trai. Ở địa phương, chị N. làm bảo vệ, trông xe ở nghĩa trang Văn Điển còn chồng là anh Nguyễn Vũ T. (SN 1984), hiện đang công tác ở một cơ quan gần nhà.

Gia đình anh T. có 5 người con, anh này là con thứ 3 trong nhà. Hai vợ chồng anh T. ở riêng và sinh sống ngay gần nhà bố mẹ đẻ.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Vợ chồng sống rất hòa thuận - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào căn nhà vợ chồng chị N.

Nói về cuộc sống gia đình anh T. trước khi xảy ra sự việc đau lòng, ông Kha cho biết, từ khi cưới nhau về đến nay, vợ chồng chị N. sống rất hoà thuận và không hề có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với bà con, hàng xóm. 

Mọi chủ trương, chính sách của thôn, xã vợ chồng chị N. đều chấp hành đầy đủ.

Trong thời gian gần đây, mọi người trong thôn cũng không thấy những biểu hiện gì lạ của hai vợ chồng chị này. Chính vì thế, vào sáng 11/9, khi hay tin chị N. và hai con trai tử vong trong nhà nghỉ, mọi người đều bất ngờ.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Vợ chồng sống rất hòa thuận - Ảnh 4.

Nhìn 3 tờ cáo phó dán cạnh nhau ở lối vào nhà chị N., người dân thấy xót xa

Một đồng nghiệp của chị N. (đang làm trông xe tại nghĩa trang Văn Điển) chia sẻ, trong quá trình làm bảo vệ, trông xe ở đây, chị N. là người sống khá khép kín và rất ít khi tâm sự chuyện gia đình với mọi người.

Như đã thông tin, vào khoảng 00h30 phút ngày 11/9, nhân viên nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện chị Nguyễn Thị N. tử vong cùng hai con trai.

Tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn Thị N. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Hai con của nạn nhân, một cháu 5 tuổi và một cháu 8 tuổi, được phát hiện tử vong trên giường, cơ thể có thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại