Vốn hóa đã bốc hơi 55 tỷ USD nhưng cổ phiếu này vẫn được 98% chuyên gia khuyên nên mua vào

Tú Anh |

Trong số 40 chuyên gia được Bloomberg khảo sát, có tới 98% tiếp tục xếp hạng cổ phiếu Tencent là nên mua vào – tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Có vẻ như cổ phiếu của tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Tencent đang bị bán tháo, nhưng các chuyên gia phân tích vẫn đang đưa ra những nhận định lạc quan nhất từ trước đến nay về cổ phiếu này.

Trong 4 trên 5 phiên gần nhất, cổ phiếu Tencent đã liên tục giảm điểm trong bối cảnh tâm trạng lo lắng quay trở lại ám ảnh các cổ phiếu công nghệ trên TTCK Mỹ.

Tính từ ngày 21/11 là khi cổ phiếu Tencent lập đỉnh đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước , giá trị vốn hóa của nó đã sụt giảm tổng cộng 55 tỷ USD. Nhà đầu tư đang chốt lời ở một trong những cổ phiếu có diễn biến tốt nhất thế giới trong năm 2017.

Đà giảm càng nới rộng mức chênh lệch giữa giá thực tế so với giá mục tiêu mà các chuyên gia phân tích đưa ra. Hiện mức chênh đã lên tới 19%, cao chưa từng thấy. Trong số 40 chuyên gia được Bloomberg khảo sát, có tới 98% tiếp tục xếp hạng cổ phiếu Tencent là nên mua vào – tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm đến nay, Tencent là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất trong đà tăng 48% của chỉ số MSCI China Index, bỏ xa cổ phiếu đóng góp nhiều thứ 2 là Alibaba.

Vốn hóa đã bốc hơi 55 tỷ USD nhưng cổ phiếu này vẫn được 98% chuyên gia khuyên nên mua vào - Ảnh 1.

Sự chênh lệch giữa mức giá thực tế và giá mục tiêu mà các chuyên gia phân tích đưa ra với cổ phiếu Tencent lên cao chưa từng thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại