Với Ibrahimovic, Man United được nhiều hơn là mất

Cát Tường |

Ibrahimovic đã đến Old Trafford. Với nhiều người đây là canh bạc rủi ro của Man United khi cựu sao ĐT Thuỵ Điển đã 34 tuổi. Nhưng xét kỹ lại, Quỷ Đỏ được nhiều hơn là mất.

Thứ nhất, Man United đã có được một chân sút xuất sắc bậc nhất thế giới mà chẳng tốn đồng xu nào. Ai đó nghi ngờ Ibrahimovic đã 34 tuổi thì đừng quên rằng anh đã có 50 bàn thắng sau 51 trận cho Paris Saint Germain mùa rồi.

Tại Châu Âu bây giờ chẳng có bao nhiêu tiền đạo có thể làm được điều như vậy. Có Ibra, Man United có thể an tâm phần nào bài toán trên hàng công từng là sự nhức nhối thời David Moyes hay Louis Van Gaal.

Khi chuyển từ League 1 sang Premier League, giới chuyên môn lo ngại thể lực của của cầu thủ đã 34 tuổi này khó mà theo kịp tốc độ của những trận cầu tại Anh.

Vấn đề này không phải là quá lớn bởi ai cũng biết Ibrahimovic từng trải qua rất nhiều CLB với độ thích nghi rất cao.

Bên cạnh đó HLV Mourinho sẽ biết làm thế nào để xây dựng lối chơi Man United phù hợp với tiền đạo cá tính này như cách ông từng thành công cùng Diego Milito, Karim Benzema hay Didier Drogba…

Với Ibrahimovic, Man United được nhiều hơn là mất - Ảnh 1.

Ibrahimovic đã là người Man United.

Thứ hai việc có Ibrahimovic đầu quân, uy tín của Man United chắc chắn sẽ tăng lên cao. Cứ cho là anh đến Old Trafford vì sự ngưỡng mộ giành cho Mourinho nhưng nếu không phải Man United mà là Newcastle hay Sunderland liệu anh có sang Anh hay không ?

Làm một phép so sánh đơn giản thế này: dù Man United không được dự Champions League nhưng vẫn có được Ibra trong khi Arsenal mùa sau đá C1 đấy nhưng bị Jamie Vardy từ chối.

Đặt Ibrahimovic cạnh Vardy sẽ thấy sự khác biệt lớn qua đó có thể khẳng định thêm sức hút của Man United hơn hẳn Arsenal dù rằng đội chủ sân Old Trafford đã sa cơ.

Thứ ba, cầu thủ người Thụy Điển là một hình ảnh lớn nên tên tuổi của anh chắc chắn mang lại cho Quỷ đỏ nguồn thu không hề nhỏ.

Trong thời đại bóng đá hiện nay, việc kinh doanh tên tuổi mang lại lợi nhuận khó mà đo đếm được hết.

Vài năm trước ai cũng bảo Real Madrid điên rồ khi bỏ ra gần 200 triệu mua về Cristiano Ronaldo và Gareth Bale nhưng họ đâu biết rằng Real chẳng mất bao nhiêu thời gian đã thu hồi lại số tiền này bằng việc bán áo đấu.

Vậy thì giờ đây Quỷ đỏ chẳng tốn xu nào đã có Ibrahimovic thì nên mừng lắm chứ vì anh cũng sẽ là con gà đẻ trứng vàng.

Với Ibrahimovic, Man United được nhiều hơn là mất - Ảnh 2.

Liệu người đàn ông này có phù hợp với Man United?

Thứ tư, Ibrahimovic có thể tạo nên một hiệu ứng tích cực trong chuyển nhượng cho Man United. 

Khi mà một ngôi sao có đẳng cấp như Ibra đã đến Old Trafford thì sẽ tác động lên những ngôi sao khác suy nghĩ và cập bến Nhà hát của những giấc mơ bởi không ai muốn đến chơi cho một CLB không có tham vọng và thiếu tiềm lực.

Thứ năm, những cầu thủ trẻ của Man United như Anthony Martial hay Marcus Rashford sẽ học hỏi được gì từ người đồng đội nổi tiếng này?

Chắc chắn là không ít khi Ibrahimovic đã kinh qua nhiều CLB ở nhiều nền bóng đá khác nhau nên đã tích luỹ cho mình nhiều hiểu biết và kỹ năng cần thiết. Đấy là điều mà các cầu thủ trẻ rất cần để phát triển.

Điều mà người ta lo ngại chỉ là sự không hoà nhập của Zlatan với Man United như những Angel Di Maria hay Radamel Falcao.

Nhưng không sao cả bởi như đã nói ở trên Man United không tốn phí để mua anh về. Dù đội bóng phải trả lương cao cho anh nhưng bù lại lợi nhuận mà họ có được cũng không ít. 

Thế nên nếu Ibrahimovic không toả sáng cũng chẳng phải là điều tồi tệ với Quỷ đỏ thành Manchester vì Mourinho lão luyện sẽ không đặt hết hy vọng (và cả sự nghiệp của mình) vào cầu thủ 34 tuổi.

Thế đấy, Zlatan Ibrahimovic là một món quà chứ không phải là một canh bạc bởi trước mắt Man United được lợi quá nhiều !

Một ngày của “Chúa tể” Ibra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại