Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì?

Hà Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ý định tăng thêm 54 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Với số tiền này, các quốc gia khác hoàn toàn có thể sắm về một số lượng “khủng” vũ khí mà họ khao khát nhất.

Năm 2014, số tiền chi cho quân sự của Mỹ đã bằng tổng ngân sách quốc phòng của 7 nước Trung Quốc, Nga, Saudi Arabia, Pháp, Anh, Ấn Độ và Đức.

Trên thực tế, số tiền mà ông Trump đề xuất tăng cho ngân sách quốc phòng Mỹ hiện gần bằng 1/4 lượng kinh phí mà Bắc Kinh đang chi tiêu cho quân đội.

Vậy với 54 tỉ USD, các nước khác có thể mua thêm được những gì?

Anh: 14 tàu sân bay

Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì? - Ảnh 1.

Hải quân Hoàng gia Anh đang mong muốn có trong tay tàu chiến HMS Nữ Hoàng Elizabeth trong năm nay. Anh đã ca ngợi HMS Nữ Hoàng Elizabeth và "anh em song sinh" HMS Hoàng tử xứ Wales là những tàu chiến mạnh mẽ nhất từng được đóng cho hạm đội của nước này.

HMS Nữ Hoàng Elizabeth có thể chở nhiều vũ khí dự kiến sẽ đóng vai trò căn nhà trên biển của các chiến đấu cơ F-35.

Hàn Quốc: 58 tàu khu trục

Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì? - Ảnh 2.

Tàu khu trục Aegis có "nội lực" phòng thủ tên lửa rất tân tiến, yếu tố mang vai trò then chốt với Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có thể phối hợp ăn ý với các hệ thống Aegis triển khai trên tàu chiến Mỹ và Nhật Bản để tăng cường phòng thủ tại Đông Á.

Hàn Quốc đang có 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Sejong Đại đế.

Australia: 240 máy bay vận tải C-17

Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì? - Ảnh 3.

Lực lượng không quân Australia hiện có 8 máy bay vận tải C-17 với mỗi chiếc có thể chở 77 tấn hàng hóa bao gồm cả xe tăng hay trực thăng.

Máy bay C-17 đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của quân đội Australia tại Afghanistan và Trung Đông cũng như hỗ trợ nhân đạo quanh châu Á - Thái Bình Dương.

Ấn Độ: 675 chiếc F-16

Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì? - Ảnh 4.

Ấn Độ đang chủ trương phát triển nguồn lực chiến đấu cơ và trong năm ngoái, Tập đoàn Lockheed Martin đã ngỏ ý đưa F-16 tới đất nước này. Theo truyền thông, Ấn Độ có thể chi từ 65 đến 80 triệu USD để được mua một chiến đấu cơ F-16.

Nga: 14.600 xe tăng

Với 54 tỷ USD tăng ngân sách quốc phòng Mỹ, các nước sắm được vũ khí gì? - Ảnh 5.

Xe tăng quan trọng nhất của Nga hiện nay, Armata T-14 đã gây nhiều chú ý kể từ khi được tiết lộ năm 2015. Vào năm tới, chiếc xe tăng có súng máy điều khiển từ xa cỡ nòng 7,62 mm này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt.

Mỗi chiếc xe tăng Armata dự kiến có giá vào khoảng 3,7 triệu USD, chỉ bằng một nửa giá thành của đối thủ Mỹ M1 Abrams.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại