Vợ Phó Giám đốc Sở tố chồng ngoại tình: 'Không kiện nếu bồ nhí của chồng hơn mình'

T.Công |

Chị L bảo giờ sự việc đã xôn xao, chị bỗng dưng trở thành người ác đi tố cáo chồng mình, đó là điều mà người phụ nữ này không bao giờ muốn.

Chị T.N.L (SN 1978, trú tại Pleiku, Gia Lai) đã có đơn tố cáo chồng mình là anh V.N.A (SN 1975, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Gia Lai) ngoại tình. Theo chị, sự việc được phát hiện khoảng 7 năm nay.

Báo Gia Lai dẫn thông tin từ đơn của chị L cho hay, anh A đã "lấy khoảng 4 tỷ đồng của gia đình mua căn hộ chung cư cao cấp đứng tên H ở Hà Nội".

Chia sẻ trên tờ Đất Việt, chị L cho rằng sẽ không kiện nếu bồ nhí của chồng có những điểm hơn mình. Theo mô tả của chị thì bồ của chồng tên H (SN 1990, trú TP. Pleiku, học Trung cấp kế toán tại Đà Nẵng) có ngoại hình xấu chứ không hề xinh đẹp.

"Cô H xấu, mũi tịt, răng thưa. Mẹ cô ấy bán bún riêu, bố lái xe lu, học trung cấp kế toán, không có việc làm ổn định... Tôi trước đây cũng từng là học sinh thanh lịch, nhiều người theo đuổi. Nếu người đó chức vụ hơn mình, nhan sắc hơn mình, tiền nhiều hơn mình thì tôi bỏ, không nói một tiếng nào", nguồn trên dẫn lời chị L.

Một số cán bộ của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Gia Lai kể trên tờ Công an TP.HCM, cô gái tên H có ngoại hình thua kém chị L. Theo tin từ nguồn này thì chị L được đánh giá là người phụ nữ hiền lành.

Chị L bày tỏ rằng, bản thân rất đau khổ vì bỗng dưng mang tiếng ác là đi tố cáo chồng. Dù 7 năm nay là quãng thời gian biết chồng có người khác chị đã tuyệt vọng, nhưng vẫn chịu đựng và khuyên bảo để chồng quay về. 

Chị sẵn sàng rút đơn nếu chồng nói "anh sai rồi". Thế nhưng, theo lời chị L, mọi việc đã đi quá giới hạn chịu đựng.

"Từ tháng 12/2016, chồng tôi cứ sau giờ làm việc là đến nhà cha mẹ cô H ăn ở, tôi đã bắt quả tang nhưng sau đó ông A còn mượn bia rượu về nhà đánh tôi. Đến nước này, tôi không thể nào chịu đựng được nữa", chị L trình bày trong đơn.

Tin từ báo Gia Lai cho hay, trước lùm xùm này, khi phóng viên liên lạc thì Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Gia Lai V.N.A chưa lên tiếng vì "đang đi công tác".

Giới chức tỉnh và phía Sở này đang vào cuộc làm rõ sự việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại