Vợ mắng "anh quá tồi" và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc

V.A, ảnh: Hoàn Như |

"Người ta đi Ý vài ngày mà đã viết được thế này, còn anh đi Ý bao năm, sống và hiểu như một người Ý mà không viết được. Anh quá tồi", tác giả Trương Anh Ngọc kể lại lời của vợ.

Sau hơn một tháng tiến hành bình chọn, 10 cuốn sách xuất sắc nhất đã lọt vào chung kết Giải thưởng CHẠM 2018 - giải thưởng vinh danh các tác giả Việt Nam đã truyền cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ thông qua các tác phẩm của mình.

Lễ trao giải CHẠM 2018 đã được tổ chức vào ngày 20/4 tại Hà Nội với sự góp mặt của các tác giả Trương Anh Ngọc, Rosita Nguyen, Lê Vũ Trường Giang, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Bình Phương, Lê Di, Thiện Từ, Đỗ Cao Bảo...

Trong 4 cuốn sách được tôn vinh thì có 3 cuốn đạt giải thưởng phụ do độc giả và hội đồng giám khảo bình chọn. Còn một cuốn sách đạt giải thưởng chính, cũng là giải thưởng cao nhất, trị giá 100 triệu đồng.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 1.

Top 10 tác giả lọt vào vòng chung kết giải thưởng CHẠM 2018.

Cụ thể, Rosita Nguyen (tác giả cuốn "Trời xanh ngập nắng"), Lê Vũ Trường Giang (tác giả cuốn "Đi như là ở lại") đồng giải Trạm đọc bình chọn với trị giá giải thưởng là 10 triệu đồng/giải.

Giải phụ thứ hai – giải Hội đồng bình chọn thuộc về tác giả Trương Anh Ngọc với cuốn sách "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu". Đây là một cuốn sách được đa số thành viên trong Hội đồng bình chọn đánh giá cao.

Trong phần công bố giải thưởng, ông Bùi Ngọc Hải (Phó TBT Báo điện tử Trí thức trẻ) - thành viên Hội đồng bình chọn nhận định: "Đây không chỉ là một cuốn sách thúc giục những người khác xách ba lô và đi mà còn là hành trình anh Trương Anh Ngọc khám phá chính tình yêu của mình".

Về phía tác giả Trương Anh Ngọc, khi chia sẻ về lý do ra đời cuốn sách, đã thổ lộ: "Đây là cuốn sách thứ 2 về nước Ý của tôi. Sở dĩ tôi viết và phát hành cuốn sách này vì lời xúc xiểm đến từ vợ tôi.

Năm 2010 tôi về nước, khi đi hiệu sách với vợ, cô ấy cầm mấy cuốn sách viết về du kí lên đọc và nói rằng: Người ta đi Ý vài ngày mà đã viết được thế này, còn anh đi Ý bao năm, sống và hiểu như một người Ý mà không viết được. Anh quá tồi.

Tôi tức lắm và quyết định viết sách luôn. Trong quá trình viết, vợ con đã hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt ý tưởng và cả cảm xúc. Tôi nhìn tháy bản thân mình trong chính cảm xúc của họ".

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 2.

Tác giả Trương Anh Ngọc cho biết nguồn cảm hứng viết sách của anh đến từ lời "xúc xiểm" của vợ.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 3.

Ông Bùi Ngọc Hải - thành viên Hội đồng bình chọn rất tâm đắc với cuốn sách "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" của tác giả Trương Anh Ngọc.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 4.

Với tác giả Rosita Nguyen, giải thưởng hôm nay rất có ý nghĩa vì được trao vào đúng ngày giỗ của bố mình.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 5.

Nhà báo Lê Hồng Lâm cho biết rất những tác phẩm được chọn trong Top 10 CHẠM 2018 đều chạm được vào trái tim độc giả bằng các cách khác nhau.

Cuối cùng, giải thưởng quan trọng nhất – giải Cuốn sách truyền cảm hứng nhất đã thuộc về "Ông giáo làng trên tầng gác mái" của Nguyễn Thế Vinh (nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút).

Tác phẩm này nhận được 28.025 bình chọn (kể từ ngày 31/3 đến 12h ngày 19/4 trên trang chủ của giải thưởng CHẠM).

Cuốn tự truyện kể về Nguyễn Thế Vinh (sinh 1970) ở Bình Thuận, bị cụt tay phải từ năm 8 tuổi. Không những chiến thắng chính số phận của mình, Nguyễn Thế Vinh còn lặn lội khắp nơi đưa những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn về nuôi ăn học tại trường Hướng Dương do chính anh thành lập.

Tính đến nay, đã có gần 50 em học sinh của trường Hướng Dương đang du học hoặc làm việc tại một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Australia…

Câu chuyện về ông giáo làng Nguyễn Thế Vinh đã và đang truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn đọc về một tấm gương vượt lên chính số phận nghiệt ngã của mình và lan toả điều tử tế, tốt đẹp nhất đến với cộng đồng.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Giám đốc Saigon Book (đơn vị xuất bản cuốn sách) thay mặt cho "ông giáo làng" Nguyễn Thế Vinh lên nhận giải vì tác giả đang công tác tại Mỹ.

Vợ mắng anh quá tồi và quyết định tức tốc của BLV Trương Anh Ngọc - Ảnh 7.

Ca sĩ Hoàng Dũng mang đến Lễ trao giải rất nhiều bài hát đặc sắc do chính anh sáng tác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại