Vợ ghi số đề, chồng đứng ngoài cảnh giới

Phú Sỹ |

Để có thêm thu nhập, Lụa bàn bạc với chồng bán số lô, số đề để hưởng hoa hồng. Khi đang bán số đề trái phép cho một đối tượng tại nhà riêng thì bị Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bắt quả tang.

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối bị cáo Lương Thị Lụa, Ngô Doãn Khải phạm tội “Đánh bạc”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, từ tháng 10/2015 do muốn có thêm thu nhập, Lương Thị Lụa đã nhiều lần bán số lô, số đề trái phép tại nhà rồi chuyển bảng đề để hưởng hoa hồng.

Hàng ngày, Lụa ghi số lô đề trong nhà, Ngô Doãn Khải (chồng của Lụa) đứng ngoài cảnh giới.

Truớc 18h hàng ngày, Lụa tập hợp những số lô, số đề, lô xiên, ba càng đã bán được vào một quyển sổ và gọi điện thoại cho chủ đề để đọc số mà Lụa muốn chuyển cho chủ đề.

Khi gọi điện, Lụa bật loa và sử dụng điện thoại của Khải ghi âm lại cuộc gọi, tiền hoa hồng Lụa được hưởng là 5%. Đến 17h30 ngày 22/2/2016, khi Lụa đang bán số lô, số đề trái phép cho một số đối tượng ở trong nhà, còn Khải ở ngoài cảnh giới thì bị Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) phát hiện bắt quả tang.

Trước vành móng ngựa của phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX đã tuyên phạt Lương Thị Lụa 12 tháng tù; Ngô Doãn Khải 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Lụa 12 tháng tù; Ngô Doãn Khải 9 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Sau đó, cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại