Vô địch châu Âu khó hơn thắng World Cup

THANH TUẤN |

Đó là tuyên bố của HLV tuyển Bỉ, Domenico Tedesco sau khi đội tuyển của ông hoàn thành mục tiêu giành một vị trí hạt giống hàng đầu trong lễ bốc thăm vòng chung kết Euro 2024, tạo lợi thế ban đầu trong nỗ lực chinh phục kỳ giải tại Đức vào mùa hè tới.

Vô địch châu Âu khó hơn thắng World Cup - Ảnh 1.

HLV Domenico Tedesco giúp tuyển Bỉ giành vị trí hạt giống hàng đầu trong lễ bốc thăm vòng chung kết Euro 2024.

Tuyển Bỉ kết thúc vòng loại Euro 2024 bằng chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Azerbaijan vào Chủ nhật, vốn chứng kiến Romelu Lukaku ghi 4 bàn ngay trong hiệp 1. Với chiến thắng thứ 6 sau 8 lượt trận bất bại, tuyển Bỉ kết thúc ở ngôi đầu bảng F và giành một suất vào Nhóm 1 trong lễ bốc thăm vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra vào ngày 2-12 tới tại Hamburg (Đức). HLV Tedesco đánh giá: “Được xếp ở Nhóm 1 có thể là một lợi thế nhỏ vì bạn tránh được Đức, Bồ Đào Nha, Pháp hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng bởi theo tôi, chức vô địch châu Âu rất khó giành được, thậm chí khó hơn World Cup”.

Đây là sự trở lại ngoạn mục của Quỷ đỏ sau cú sốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2022 ở Qatar, thành tích được cho là dấu chấm hết của một “thế hệ vàng” và có thể dẫn đến một giai đoạn tái thiết khó khăn. HLV Roberto Martinez cũng trả giá cho thành tích kém cỏi đó bằng quyết định kết thúc nhiệm kỳ 6 năm. Quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân ít kinh nghiệm Domenico Tedesco càng khiến sự hoài nghi sâu sắc hơn. Tuy nhiên, hóa ra sự xuất hiện của vị HLV mới 38 tuổi này lại tỏ ra rất thành công. Tuyển Bỉ đã không thua trong 10 trận kể từ đó, và HLV Tedesco cho biết bầu không khí xung quanh đội đã được cải thiện hơn nhiều kể từ sau căng thẳng ở Qatar: “Nhóm này yêu thương nhau và điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui. Cả các cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm đều thực sự khao khát. Điều đó rất quan trọng!”.

Tiền đạo Lukaku đã có một màn trình diễn cá nhân xuất sắc, khi 14 pha lập công của anh đã thiết lập kỷ lục ghi bàn mới cho một chiến dịch vòng loại Euro - đánh bại thành tích 13 bàn trước đó do Robert Lewandowski của Ba Lan lập ở vòng loại Euro 2016, và David Healy của Bắc Ailen tại vòng loại Euro 2008. “Lukaku thật xuất sắc”, Tedesco đánh giá. “Nếu mọi cú sút đều trúng đích, bạn không thể làm tốt hơn. Cậu ấy có phải là tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng không? Tôi nghĩ vậy. Cậu ấy là không thể ngăn cản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại