Vợ "bầu" Kiên khởi kiện vì cho rằng đấu giá nhà đất có vi phạm nghiêm trọng

T.Công |

Vợ "bầu" Kiên có đơn khởi kiện vì không mua lại được tài sản bị kê biên ở số 5 Hồ Biểu Chánh (phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM).

3 bất động sản do ông Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu) và vợ là bà Đặng Ngọc Lan đứng tên bị kê biên để đảm bảo việc thi hành án đối với ông Kiên.

Cụ thể gồm: nhà và đất tại số 5 Hồ Biểu Chánh (phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM); nhà và đất ở tại số 22, Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10, TP HCM); nhà đất tại số 78/6 Bình Lợi (phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM).

Tin từ tờ Diễn đàn Đầu tư cho hay, vợ ông Kiên đã mua lại 2 trong số 3 bất động sản trên, đó là nhà đất ở Hoàng Dư Khương và ở 78/6 Bình Lợi.

Việc mua lại này được tiến hành theo quyền ưu tiên mua tài sản chung của Điều 174 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

Lùm xùm xảy ra với nhà và đất ở số 5 Hồ Biểu Chánh.

Bất động sản này được định giá 29,7 tỷ đồng. Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10 giao cho Công ty cổ phần đấu giá Minh Pháp làm thủ tục bán đấu giá. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại DIC trúng đấu giá với mức 29,8 tỷ đồng. Bà Lan, vợ "bầu" Kiên không mua lại được tài sản này.

Cho rằng việc bán đấu giá bất động sản này có nhiều vi phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho bản thân, bà Đặng Thị Ngọc Lan đã có đơn khởi kiện gửi tòa án yêu cầu huỷ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đối với nhà đất số 5 Hồ Biểu Chánh.

Theo báo giới trong nước, VKSND TPHCM khẳng định chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10 đã có những thiếu sót, vi phạm trong sự việc bán đấu giá nhà đất ở Hồ Biểu Chánh, đồng thời kiến nghị Chi cục chỉ đạo khắc phục thiếu sót.

Tuy nhiên, phía Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10 dù thừa nhận có "những thiếu sót nhất định" nhưng khẳng định "về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến kết quả".

Ông Lê Hữu Hòa (Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TPHCM) thông tin với tờ Thanh niên hôm 8/5, Cục đang yêu cầu Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10 báo cáo xem có sai phạm không. Nếu có sẽ xử lý theo quy định.

Theo tờ Dân trí, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển khẳng định đang cho làm rõ việc bán đấu giá đất của "bầu" Kiên ở Hồ Biểu Chánh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại