Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương: "Chồng tôi đang sốt nhưng tâm lý vẫn ổn định"

Hoàng Đan |

"Đến hôm nay cơn sốt đã tạm cắt và mọi thứ cũng ổn hơn nhưng sức khỏe vẫn chưa trở lại bình thường, còn tâm lý đến thời điểm này vẫn vững, ổn định", vợ bác sĩ Lương cho hay.

Sáng 6/7, trao đổi với PV tại nhà riêng ở TP Hòa Bình, chị Đinh Thị Việt Thu (vợ bác sĩ Hoàng Công Lương) cho biết, chiều tối 5/7, chị cùng các luật sư đã đến đón chồng mình sau khi được thay đổi biện pháp ngặn chặn cho tại ngoại tại trại tạm giam công an tỉnh.

Theo chị Thu, sau khi được tại ngoại, sức khỏe của bác sĩ Lương không được tốt, tuy nhiên tinh thần bình tĩnh, ổn định.

"Hôm qua, chồng tôi về thì bị sốt, không ăn được, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ. Do ở nhà đang ồn ào, không có người chăm sóc nên tạm thời gia đình đưa anh sang nhà bác họ ở tạm.

Đến hôm nay thì cơn sốt đã tạm thời cắt và mọi thứ cũng ổn hơn nhưng sức khỏe vẫn chưa trở lại bình thường như trước. Còn tâm lý đến thời điểm này vẫn vững, ổn định", chị Thu cho hay.

Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương: Chồng tôi đang sốt nhưng tâm lý vẫn ổn định - Ảnh 1.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam thăm hỏi gia đình bác sĩ Lương.

"Gia đình rất cảm ơn các cấp chính quyền, ngành y tế, người dân, cộng đồng xã hội đã luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện để anh Lương có thể được tại ngoại.

Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra rõ ràng vụ việc, sớm có kết luận, đúng người, đúng pháp luật và điều mong muốn lớn nhất là anh Lương sớm được đi làm trở lại", chị Thu bày tỏ.

Vợ bác sĩ Lương cũng thông tin thêm, vợ chồng anh chị có 2 cháu, cháu lớn hơn 3 tuổi còn con nhỏ mới hơn 7 tháng tuổi. Sau khi sự cố xảy ra, cháu lớn đã được đưa về quê ở Quốc Oai (Hà Nội) gửi ông bà chăm sóc còn cháu bé thì bà nội ở nhà trông.

Cũng theo người thân của bác sĩ Lương, ngày hôm qua, khi trở về nhà, bác sĩ Lương đã khóc khi chào mẹ và con gái 7 tháng tuổi do xa bố khá lâu ngày nên chưa nhận ra, lạ lẫm cũng khóc theo khiến không khí gia đình lúc đó ai cũng buồn, rơi nước mắt.

Gia đình cũng mong muốn, mọi người quan tâm, chia sẻ và hiểu rõ công việc của bác sĩ.

Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Trần Thị Bích Hằng cũng đã đến thăm hỏi, động viên bệnh viện đa khoa Hòa Bình và gia đình bác sĩ Lương.

Tại gia đình bác sĩ Lương, bà Hằng cho biết, ngay sau khi bác sĩ Lương bị tạm giữ, bà đã thay mặt công đoàn ngành ký văn bản gửi cho Sở Y tế Hòa Bình đề nghị bảo lãnh cho bác sĩ tại ngoại.

Bà cũng nêu rõ, sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình và trách nhiệm của bác sĩ Lương đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo đúng pháp luật nên gia đình cần vững tin vào các cơ quan chức năng.

Công đoàn ngành Y tế cũng trao tặng gia đình bác sĩ Lương một phần quá trị giá 5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại