Virus corona: Thái Lan thử nghiệm kết hợp thuốc khi chữa trị cho bệnh nhân TQ, đạt kết quả đột phá

Hồng Anh |

Các bác sĩ Thái Lan vừa thu được kết quả đáng mừng sau khi thử nghiệm điều trị cho một bệnh nhân Trung Quốc bằng cách kết hợp thuốc điều trị HIV và thuốc kháng virus cúm.

Các bác sĩ tại Thái Lan vừa công bố tin mừng sau khi thử nghiệm thành công phương pháp chữa trị cho một bệnh nhân nhiễm virus corona tại nước này bằng cách kết hợp 2 loại thuốc chống virus, Bloomberg trích dẫn thông cáo vừa được Bộ Y tế Thái Lan đưa ra trong ngày hôm nay (2/2).

Được biết, bệnh nhân người Trung Quốc nói trên là một phụ nữ 71 tuổi. Bà đã nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, và được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (2019 - nCoV). Khi đó, đội ngũ y tế tại bệnh viện nhà nước Thái Lan Rajavithi đã quyết định sử dụng kết hợp thuốc điều trị HIV và thuốc kháng virus cúm cho bệnh nhân này.

Theo lời ông Kriangsak Attipornwanich, bác sĩ chủ trị của bệnh nhân, tình trạng của người này đã cải thiện rõ rệt chỉ trong vòng 48h sau khi dùng thuốc. Kết quả xét nghiệm sau đó cũng có chuyển biến tốt, bệnh nhân đã âm tính với virus corona.

"Từ một người nhập viện trong tình trạng kiệt quệ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy chỉ sau 12 tiếng đồng hồ dùng thuốc", bác sĩ Kriangsak cho biết.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), các loại thuốc đã được bác sĩ Kriangsak chỉ định cho bệnh nhân sử dụng với liều cao bao gồm: nhóm thuốc kháng cúm oseltamivir (tamiflu), lopinavir và ritonavir, kết hợp cùng nhóm thuốc điều trị HIV.

Phát hiện trên đang được tiếp tục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và dự kiến sẽ được Bộ Y tế Thái Lan công bố sau khi có kết quả.

Những người Trung Quốc được chữa khỏi bệnh virus corona ăn mừng khi được xuất viện

Lạc quan trong thận trọng

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Kriangsak cho biết: "Đây không phải là phương thức trị bệnh, nhưng tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển rất tốt. Từ kết quả dương tính trong vòng 10 ngày đầu nhập viện, bệnh nhân đã âm tính với virus corona chỉ sau 48h dùng thuốc.

Tình hình khá lạc quan, nhưng chúng tôi sẽ cần nghiên cứu thêm trước khi quyết định về việc chính thức sử dụng phương pháp chữa bệnh này".

Mặc dù chưa thể khẳng định hỗn hợp thuốc này có hiệu quả đối với đa số trường hợp nhiễm virus corona, nhưng đây vẫn là một thông tin đáng mừng, đặc biệt là sau khi Philippines xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona tại nước này là một người đàn ông trung niên đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Thực tế, các bác sĩ Thái Lan không phải là những người đầu tiên áp dụng phương pháp này để đối phó với virus corona. Trước đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xác nhận rằng nước này cũng đang sử dụng thuốc điều trị HIV bên cạnh thuốc cúm trong việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Ngoài nữ bệnh nhân 71 tuổi nói trên, 2 bệnh nhân khác tại Thái Lan cũng được điều trị theo cách này. Tuy nhiên, theo lời các bác sĩ khác, một người có một số biểu hiện dị ứng, trong khi người còn lại có dấu hiệu cải thiện tình trạng bệnh.

Tổng giám đốc của Cơ quan dịch vụ y tế Somsak Akkslim cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận rằng phương pháp kết hợp 2 loại thuốc nói trên có thể được áp dụng cho mọi ca bệnh.

"Bước đầu, chúng tôi sẽ chỉ áp dụng phương pháp này cho những trường hợp bệnh nặng", ông Somsak nói.

Tính đến ngày hôm nay (2/2), Thái Lan đã xác nhận 19 trường hợp nhiễm virus corona - trong đó 11 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 8 người khác đã được xuất viện. Bên cạnh đó, 311 người nghi nhiễm virus corona cũng đang được theo dõi và cách ly tại các bệnh viện địa phương.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Chanvirakul ngày hôm nay cho hay, nước này sẽ đưa hơn 100 công dân tại Vũ Hán về nước vào ngày 4/2 tới, sau khi họ vượt qua khâu kiểm tra và sàng lọc y tế tại Trung Quốc. Nhóm người này sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở về Thái Lan.

Tình hình dịch bệnh virus corona vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 31/1. Tính đến sáng ngày hôm nay, đã có hơn 14.000 người nhiễm bệnh và 305 ca tử vong trên toàn thế giới, phần lớn là tại Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại