*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phân tích tài chính của dự án vận tải hàng không Vinpearl Air, tỉ lệ hoàn vốn nội bộ trong thời gian 5 năm; thời gian hoàn vốn: 5-6 năm, dự kiến bắt đầu có lãi từ năm 2023.
Chi phí sinh hoạt cơ bản của học viên phi công Vinpearl Air khi đào tạo tại Mỹ năm đầu tiên đang được ước tính chừng 800-900 USD/tháng.
Trải qua 4 vòng, từ hồ sơ dự tuyển và kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tiếng Anh, kỹ năng nghề nghiệp ADAPT và phỏng vấn với Hội đồng tuyển chọn, ứng viên sẽ trở thành học viên chính thức của Vinpearl Air.
Tổng chi phí đào tạo học viên phi công của Vinpearl Air là 120.000 USD. Theo đại diện Vinpearl Air, mức chi phí này thấp hơn thị trường 25%.
Tuy nhiên, Cục Hàng không cũng lưu ý Vinpearl Air về quy mô đội bay 36 chiếc vào năm 2025 có khả năng sẽ vượt quá nhu cầu của thị trường, trong trường hợp Vietnam Airlines thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cao và các hãng hàng không thực hiện theo đúng kế hoạch đội bay đã báo cáo Cục Hàng không. Do vậy, Cục Hàng không thấy quy mô đội bay của Vinpearl Air nên ở mức 30 máy bay vào năm 2025 là phù hợp.
Hãng tin Nikkei (Nhật) vừa cho biết, Vinpearl Air, một công ty con của Tập đoàn Vingroup có khả năng cất cánh với 6 máy bay vào mùa hè năm sau.
Tập đoàn Vingroup cho biết, toàn bộ học viên đều được Vinpearl Air đảm bảo việc làm trong môi trường chuyên nghiệp và thu nhập hấp dẫn sau khi ra trường.
Trong báo cáo tài chính quý 2/2019 của Tập đoàn Vingroup mới đưa ra, những thông tin hiếm hoi về mối quan hệ của Vingroup và Vinpearl Air chính thức được công bố.
Vingroup đã có động thái gia nhập thị trường hàng không, cụ thể là lập pháp nhân CTCP Hàng không Vinpearl Air, Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không (VinAviation School), Trung tâm Huấn luyện bay Vinpearl Air (VPA Training Centre).
Nikkei Asian Review nói: Vingroup đang mở rộng kinh doanh lên "bầu trời" với thương hiệu hàng không mới.
Thông tin Vingroup nhảy vào lĩnh vực hàng không đang dần hé lộ, tuy nhiên cái tên lại không phải là VinAir như nhiều lời đồn đoán, mà lại là Vinpearl Air. Không loại trừ Vingroup sẽ đi theo hướng mà tỷ phú Trịnh Văn Quyết từng "rất tâm đắc" - combo bay Vinpearl Air - nghỉ dưỡng Vinpearl. Nếu Vingroup theo hướng này, xét cả về độ phủ, thương hiệu, cơ sở dữ liệu khách hàng hay trình "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", liệu chiến lược combo bay Bamboo - ở FLC có gặp khó?
Hai nhân vật này nằm trong nhóm những người sáng lập Technocom cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.