*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cần thay đổi công nghệ đốt và chất lượng than tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mới có thể tăng chất lượng tro xỉ, tiêu thụ được.
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị EVN phối hợp kiến nghị Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu thụ tro xỉ và đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Mỗi ngày chỉ riêng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải ra 4.000 tấn tro, xỉ và nếu 5 nhà máy cùng đồng loạt hoạt động thì chỉ nửa năm đã lấp đầy bãi xỉ.
Ba năm nữa, bãi xỉ chung của hai nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4 sẽ hết chỗ chứa.
Trước mắt, Bình Thuận đề nghị Điện lực Vĩnh Tân 1 thực hiện ngay các biện pháp để chống phát tán bụi ra môi trường như bơm nước, phủ bạt, cắt cử người trực...
Các nhà khoa học đã lắng nghe đại diện Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Hiệp hội tôm phản ảnh việc tác hại có thể xảy ra với Hòn Cau và hoạt động nuôi tôm giống.
Trường hợp cần thiết có thể mời các chuyên gia, tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia vào việc đánh giá lại toàn diện dự án nhận chìm vật chất nạo vét.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mới đi vào hoạt động nhưng theo nhiều ngư dân, tôm cá đã ít dần đi.
Sau vụ Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 "nhận chìm" bùn vào ngày 23/6, HĐND tỉnh Bình Thuận bày tỏ lo ngại và yêu cầu giám sát đặc biệt.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa có công văn hoả tốc gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) liên quan đến việc thực hiện Giấy phép nhận chìm gần 1 triệu mét khối vật chất sau nạo vét ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).
Vị trí mà EVNGENCO3 xin đổ bùn cát thải sau nạo vét nằm cách vị trí mà Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đổ khoảng 5 km về hướng Bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km.
Nhiều nhà khoa học, các tổ chức bảo vệ môi trường đã khá bất ngờ khi nhận được thông tin này bởi khu vực “nhấn chìm” khá gần với Khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước.